Hãy chung tay giúp đỡ đồng bào bị lũ quét ở vùng núi phía Bắc

Thứ Hai, 25/06/2018, 16:14
Hơn lúc nào hết, người dân gặp nạn trong cơn "đại hồng thủy" ở các tính miền núi phía Bắc đang rất cần sự chia sẻ, khắc phục khó khăn, mất mát sau cơn lũ kinh hoàng. 


Do mưa lớn kéo dài đêm 23 và sáng 24-6-2018, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên… xuất hiện lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, Lai Châu, Hà Giang là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Cơn "đại hồng thủy" ở Lai Châu

Tính đến ngày 25-6, cơn “đại hồng thủy” đã làm nhiều người chết và mất tích, nhiều người bị thương; cuốn theo hàng trăm ngôi nhà, diện tích hoa màu cùng nhiều tài sản giá trị khác… Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nhiều người dân đang trong cảnh mất người thân, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Thành phố Hà Giang ngập trong biển nước

Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ phía Bắc đang rất cần sự chia sẻ, khắc phục khó khăn, mất mát sau cơn lũ kinh hoàng. Đồng bào cả nước và bà con kiều bào hãy chung tay cùng Báo CAND hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. 

Mọi ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về:

  • Quỹ Xã hội từ thiện, Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0243.9420595.

Số tài khoản: 0021000019774, Vietcombank Hà Nội.

  • Hoặc cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 TP Hồ Chí Minh, ĐT: 028 38241917.
  • Văn phòng thường trú Báo CAND trên địa bàn cả nước.
Lũ cuốn, lũ ống gây thiệt hại nặng nề cho bà con các tỉnh miền núi phía Bắc

Danh sách ủng hộ:

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 500 triệu đồng.

* Bà Trần Thị Ngà Huế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: 10 triệu đồng.

* Gia đình ông Phí Văn Hoan 10 triệu đồng. 

* Ông Lại Thế Tỉnh, Giám đốc Agribank Phan Đình Phùng (TP Hồ Chí Minh): 10 triệu đồng.

Báo CAND
.
.
.