“Hành trình đỏ” diễn ra trong 2 tháng, dự kiến tiếp nhận 40.000 đơn vị máu

Chủ Nhật, 07/06/2020, 07:20
Năm 2020 là năm thứ 8 tổ chức “Hành trình đỏ” và là năm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất, nhiều địa phương tham gia nhất.


Chiều 6/6, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, “Hành trình đỏ” năm 2020 được tổ chức từ ngày 6/6 đến 6/8 tại 42 tỉnh, thành phố trên cả nước và dự kiến tiếp nhận 40.000 đơn vị máu tại các ngày chính hội. Năm 2020 là năm thứ 8 tổ chức “Hành trình đỏ” và là năm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất, nhiều địa phương tham gia nhất.

Qua 7 kỳ “Hành trình đỏ” đã có 50 địa phương tham gia với lượng máu tiếp nhận được hơn 250.000 đơn vị. Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cả nước về hiến máu nhân đạo, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng hiệu quả. 

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, “Hành trình đỏ” năm nay xuyên suốt từ đất mũi Cà Mau cho tới Quảng Ninh, trong đó có 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 8 kỳ hành trình đỏ.

T.H.
.
.
.