Đem Trung thu sớm tới với trẻ em khuyết tật Việt - Hàn

Thứ Ba, 13/09/2016, 18:42
Ngày 13-9, Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo CAND tổ chức chương trình tình nguyện tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Việt - Hàn (xã Đông Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).


Giám đốc Trung tâm Nguyễn Kim Cam cho biết: “Trung tâm hiện có hơn 100 trẻ khuyết tật, nhiều em chậm phát triển trí tuệ, mất khả năng vận động, mắc down, tự kỷ, có khiếm khuyết về cơ thể. Đa phần các em khi mới vào đây đều chưa biết tự vệ sinh cá nhân hay tự ăn uống... Nhiều trường hợp, các em còn không ý thức, kiểm soát được hành vi”.

Đoàn tình nguyện cùng các em nhỏ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Việt - Hàn.

Trong các tiết mục văn nghệ, ngoài sự góp mặt của con em cán bộ, chiến sĩ khối trường, đáng chú ý còn có tiết mục múa hát "Mẹ và quê hương" của các em nhỏ lớp khiếm thính Trung tâm. Ngồi ngay hàng đầu dưới sân khấu, cô giáo Kim Hồng luôn tay giơ lên hướng dẫn các học sinh của mình, hỏi ra mới biết, để có một tiết mục trọn vẹn, các cô giáo phải mất vài tháng liền...

Quang cảnh Trung thu sớm tới với trẻ em khuyết tật Việt - Hàn

Nhân dịp Tết Trung thu, Đoàn tình nguyện hai đơn vị có mang đến hơn 100 suất quà gửi tặng các em nhỏ, mỗi suất gồm bánh kẹo và nhiều vật dụng cá nhân thiết thức như khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng... 

Em Nguyễn Thị Quỳnh, học sinh đặc biệt, có ý chí, biết vượt lên số phận đang biểu diễn một tiết mục văn nghệ.

Tận tay trao từng suất quà tới các em, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng lực lượng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cho biết: "Nhà trường năm nào cũng phát động nhiều đợt phong trào thiện nguyện, và Trung tâm là một trong những điểm nhà trường quan tâm đã hơn chục năm nay. Hi vọng, những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tâm tư tình cảm, tấm lòng chân thành của các đoàn viên thanh niên Công an sẽ giúp các em thêm tự tin, không bao giờ ngừng ước mơ, ngừng nỗ lực vượt qua số phận trong cuộc sống…".

Nhiều tiết mục văn nghệ được các em biểu diễn làm không khí đêm Trung thu càng thêm sôi động.
Đại úy Bùi Sỹ Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cho biết: “Chương trình tình nguyện còn là dịp nhắc nhở các đoàn viên thanh niên về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta như “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”... 
 
Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang cùng các em nhỏ biểu diễn văn nghệ .

Thông qua hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, đồng thời thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của tuổi trẻ Công an trong công tác tình nguyện, xã hội từ thiện. Đây cũng là dịp tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ chức Đoàn và thanh niên các lực lượng trên địa bàn dân cư với lực lượng CAND…”

Các em nhỏ được hòa mình vào không khí sôi động đêm hội Trung thu.
 Hào hứng với các tiết mục giao lưu văn nghệ.
Bí thư Đoàn Thanh niên Báo CAND Trần Quang Huy giao lưu vơi các em nhỏ trong đêm trung thu.
Đoàn tình nguyện tặng quà Trung thu các em nhỏ tại Trung tâm.
Hào hứng ngắm những tấm ảnh của mình.
Các em nhỏ khuyết tật vui chơi bên các đoàn viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.
Đoàn tình nguyện trao quà gửi tặng Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Việt - Hàn.
Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ trong bầu không khí Trung thu.
Tình cảm ấm áp của Đoàn viên thanh niên dành cho các em nhỏ khuyết tật Việt - Hàn.
Những bàn tay nắm mãi không muốn rời...
Đoàn thanh niên Báo CAND động viên các em tại Trung tâm.
Các em nhỏ quyến luyến, vẫy chào đoàn tình nguyện.

Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.
.