Tri ân vùng quê Cách mạng

Thứ Hai, 24/07/2017, 17:32
Hàng trăm phần quà ý nghĩa, những bộ sách giáo khoa, hàng ngàn quyển tập được trao tận tay cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh tại Cà Mau và Bạc Liêu. 

Sáng nay 24-7, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ (Bộ Công an), Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu tại TP Hồ Chí Minh cho biết ông và các thành viên trong Ban liên lạc Hội đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu, Bệnh viện quận 2 TP Hồ Chí Minh, các y, bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Y bác sĩ tình nghiện Sài Gòn và đại diện Mạnh thường quân vừa kết thúc chuyến hoạt động xã hội từ thiện tại 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. 

Tại 2 xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Ban liên lạc kết hợp cùng ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.000 người dân thuộc diện hộ nghèo. Tại các xã Khánh Lộc, Trần Hợi, Khánh Bình Đông (cùng thuộc huyện Trần Văn Thời), Đoàn đã tặng 320 phần quà cho gia đình chính sách còn khó khăn.

Nhiều phần quà ý nghĩa được Đoàn công tác xã hội từ thiện, trao tặng cho người dân ở Cà Mau và Bạc Liêu. 

Tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc 1.700 lượt người; tặng 200 phần quà cùng 350 kính mắt cho gia đình chính sách,…. Ngoài ra, góp phần chia sẻ khó khăn của học sinh 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước thềm năm học mới 2017-2018, Ban liên lạc Hội đồng hương Cà Mau – Bạc Liêu tại TP Hồ Chí Minh cũng đã vận động, tặng mỗi tỉnh 2.000 bộ sách giáo khoa và hàng chục ngàn quyển tập.

Theo Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, tổng giá trị vật chất của chuyến công tác xã hội từ thiện này khoảng 750 triệu đồng. 
Thái Bình
.
.
.