Vượt lên trên đại dịch để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

Thứ Năm, 30/09/2021, 17:52

Chiều 30/9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá công tác tuyển quân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chế độ nghĩa vụ trong CAND được thực hiện từ năm 1990 theo Nghị định số 50 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), xác định phục vụ tại ngũ trong CAND là thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, thời gian phục vụ là 3 năm. Trải qua hơn 30 năm thực hiện chế độ này, hàng vạn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã được tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ trong CAND, góp phần quan trọng trong việc trẻ hóa lực lượng, bảo đảm quân số; đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đó đến nay, hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến chế độ thực hiện nghĩa vụ trong CAND đã dần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tương quan với chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức và nâng cao trách nhiệm hơn đối với công tác tuyển quân; công tác tuyển chọn, bố trí, quản lý, sử dụng chiến sỹ nghĩa vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng nguồn tuyển đạt cao hơn...

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ khẳng định: Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về tăng cường một số giải pháp và chấn chỉnh công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm, kịp thời phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện cho Cơ quan Công an tuyển chọn tối đa chỉ tiêu được giao. Qua đó, công tác tuyển quân năm 2020, 2021 đã tăng và đạt tỷ lệ cao nhất trong 6 năm qua (tính từ năm 2016).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong CAND -0
Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cơ quan Báo chí, Truyền thông trong CAND và các địa phương đã tích cực, tăng cường đưa nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và Lễ giao nhận quân, gây ấn tượng tốt đẹp với các cấp, ngành, quần chúng nhân dân...

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo về công tác tuyển quân, đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng công tác tuyển quân theo chỉ tiêu được giao.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, năm 2021 kết quả tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của đơn vị cao hơn các năm trước cả về trình độ và tiêu chuẩn sức khỏe (thuộc mức cao nhất trong toàn quốc). Để có thành tích trên, Công an TP Hà Nội đã đánh giá lại kết quả tuyển quân những năm trước, ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chất lượng, số lượng, rõ thời gian"; gắn trách nhiệm Thủ trưởng Công an các cấp; phát huy vai trò Cảnh sát khu vực, Công an chính quy ở xã. Lấy việc "nắm sâu, bám sát" nguồn và tạo nguồn từ sớm, từ xa là yếu tố then chốt, với phương châm "Công an phải tìm đến công dân"...

Về công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẳng định, mặc dù 2021 là năm đầu tiên Bộ Tư lệnh được giao huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ số lượng lớn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, điều kiện doanh trại, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ... song kết quả huấn luyện được đánh giá cao. Các tân binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ Công an; sử dụng thành thạo một số vũ khí, công cụ hỗ trợ; có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi về đơn vị, địa phương công tác.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong CAND -0
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong CAND -1
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đối với kinh nghiệm quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, những ngày mới nhập ngũ, chưa quen với môi trường sinh hoạt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh chỉ đạo chỉ huy các cấp gặp mặt, động viên chiến sỹ, chỉ ra phương hướng rèn luyện với phương châm "đơn vị là nhà, cán bộ chiến sỹ đều là anh em". Sau khi được huấn luyện, chỉ huy đơn vị trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp chiến sỹ, giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về người chiến sỹ Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ vinh quang bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch, việc thực hiện nhiệm vụ được giao và sức khỏe hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân. Chỉ rõ 3 bài học kinh nghiệm đối với công tác này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu ra 9 nhiệm vụ mà các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện thời gian tới. Trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công văn số 2267 ngày 15/8/2019 của Bộ Công an về việc tăng cường một số giải pháp tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong CAND -0
Toàn cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Công an các địa phương các cấp cần nắm rõ nguồn tuyển trên địa bàn để tham mưu Chủ tịch UBND giao chỉ tiêu phù hợp; chủ động trao đổi, thống nhất với cơ quan Quân sự cùng cấp về nhân sự, số lượng dự kiến tuyển chọn. Công an cấp xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm lực lượng cơ sở, phát huy hiệu quả công tác quản lý cư trú trên địa bàn, kết hợp ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn. Chủ động tham mưu Công an cấp huyện, UBND cùng cấp về số lượng nguồn, chỉ tiêu tuyển; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an địa phương, Cơ quan Truyền thông, Báo chí CAND tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay từ bây giờ, đặc biệt chú trọng hệ thống Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương, có thể mở chuyên mục trên Chương trình Phát thanh "Vì An ninh Tổ quốc", công khai trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an và Trang Thông tin Điện tử của Công an cấp tỉnh. Cục Truyền thông CAND có trách nhiệm chỉ đạo Cơ quan Báo chí CAND đưa tin bài, phóng sự về công tác tuyển, giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Công an các địa phương phía Nam nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vượt lên trên đại dịch để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Căn cứ tình hình cụ thể từng địa bàn và tình hình dịch bệnh, Công an địa phương phối hợp Cơ quan Quân sự tổ chức Lễ giao nhận quân với hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự chu đáo ngay từ giây phút đầu tiên, tạo kỷ niệm đẹp khi công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc...

Quỳnh Vinh
.
.