Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Thứ Ba, 19/07/2022, 20:07

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022); 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), tối 19/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật "Bài ca người lao động" và  tuyên dương, trao giải thưởng "Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu" năm 2021.

Tham dự chương trình, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị  CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an một số đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự có mặt của 20 gương đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu năm 2021...

Tạo giá trị nền tảng cho tiến trình hiện đại hóa lực lượng CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, tiếp nối truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, đoàn viên Công đoàn, công nhân, lao động trong CAND đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, cùng các lực lượng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với đức tính bền bỉ, cần cù, chịu thương, chịu khó, đội ngũ đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động trong CAND đã không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những giá trị nền tảng cho tiến trình hiện đại hoá lực lượng CAND.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự chương trình.
Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Các đại biểu tham dự chương trình.

Công đoàn CAND đã tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Công đoàn CAND chủ động, linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả - vì lợi ích đoàn viên" gắn với phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Các sáng kiến của đoàn viên Công đoàn trong thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND.

Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc, bảo vệ sức khoẻ, cải cách hành chính, quản trị, quản lý, điều hành kỹ thuật, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là những sáng kiến, cống hiến cho xã hội trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Đồng chí Nguyễn Đình Khang và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao giải thưởng "Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu" năm 2021.

Đó là những y, bác sỹ luôn tận tâm, trách nhiệm chăm lo sức khoẻ cho Nhân dân, cho đồng đội trước đại dịch COVID-19; là chiến sỹ chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên Công an, hợp đồng lao động làm công tác hậu cần, phục vụ, ngày đêm tận tụy với công việc; là những công nhân lao động trong các doanh nghiệp CAND; là những đoàn viên Công đoàn với nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", luôn chủ động, trách nhiệm vì đoàn viên và người lao động...

Bên cạnh đó, Công đoàn CAND đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên và công tác an sinh xã hội của tổ chức, đoàn viên Công đoàn với nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong toàn lực lượng và xã hội, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên, công nhân, lao động trong CAND điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng Nhân dân.

Những tấm gương đoàn viên bản lĩnh, sáng tạo, nhiệt huyết

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu,  ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích, kết quả của đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động, tổ chức Công đoàn trong CAND đạt được thời gian qua; đặc biệt, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của 20 đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu được tuyên dương.

"Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động trong CAND" - đồng chí Thứ trưởng biểu dương.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, những tấm gương được tuyên dương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, vườn hoa thi đua yêu nước của lực lượng CAND, là hạt nhân nòng cốt làm đòn bẩy cho phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, thời gian tới, với bản lĩnh vững vàng, sự tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức của đoàn viên Công đoàn trong CAND nói chung và mỗi cá nhân được nhận Giải thưởng "Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu" sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy sáng kiến, lan toả hành động đẹp, việc làm tốt, nêu gương sáng trong đoàn viên Công đoàn và CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị...

Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường

Tại Lễ tuyên dương, các đại biểu cũng được giao lưu với các đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu - những người tiên phong, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tận tụy, chuyên cần trong công tác chuyên môn, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách trên mọi trận tuyến, âm thầm phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu thực thi các nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, đảm bảo ANTT của Tổ quốc. Họ như những bông hoa đồng nội, bình dị, lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với 20 gương đoàn viên Công đoàn tiêu biểu năm 2021.

Tiêu biểu như đồng chí Lê Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 19-5, Công đoàn Cục Công nghiệp An ninh với sáng kiến "Tăng cường dinh dưỡng bữa ăn cho công nhân làm việc 3 tại chỗ"; Thiếu tá Nguyễn Thành Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thuỷ Nguyên, Công an TP Hải Phòng với mô hình "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn". Thiếu tá, bác sỹ Đặng Thị Hoa, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện 19-8 hai lần xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh, đồng thời vẫn tích cực nghiên cứu đề tài khoa học "Rối loạn chức năng tuyến giáp ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tại Bệnh viện 19-8", giúp phát hiện và điều trị sớm nhằm giảm thiểu các biến chứng cho mẹ và con.

Kể về giai đoạn đồng hành, hỗ trợ người lao động của Công ty 19-5 khi dịch COVID-19 xuất hiện lần thứ tư năm 2021, đồng chí Lê Văn Quyết cho biết đã nỗ lực hỗ trợ, chia sẻ với người lao động vượt qua khó khăn. Tổ chức tăng ca, làm thêm giờ, sản xuất khẩu trang "3 tại chỗ", "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong 45 ngày đêm. Năng suất lao động của mỗi người khi đó đã đạt gấp 2-3 lần, hoàn thành yêu cầu sản xuất 3.000 khẩu trang lãnh đạo Bộ giao kịp tiến độ.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Đồng chí Lê Văn Quyết giao lưu tại chương trình.

Công đoàn Công ty 19-5 cũng đã đề xuất công ty chi hỗ trợ lương ngừng việc cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, mỗi người hơn 4,4 triệu đồng/tháng; đề xuất hỗ trợ đóng bảo hiểm 100% cho người lao động trong thời gian ngừng việc.

"Khi người lao động được trở lại làm việc, chúng tôi tiếp tục đề xuất Tổng Giám đốc Công ty chi hỗ trợ COVID-19 cho 100% đoàn viên, mỗi người 5 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chi hỗ trợ người lao động trong đợt dịch lần thứ tư khoảng 18 tỷ đồng, qua đó góp phần động viên, khích lệ, chăm lo đời sống cho các đoàn viên Công đoàn", Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty 19-5 thông tin.

Thiếu tá Nguyễn Thành Đoàn chia sẻ về sáng kiến "móc khóa an ninh" cho biết, trong quá trình triển khai tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, nhiều người lao động gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách pháp luật, thông tin tố giác tội phạm... Từ đó, anh đã sáng tạo ra móc khóa in những số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại cơ quan Công an địa phương, qua đó phát huy hiệu quả trong công tác liên hệ, giải đáp, trình báo, cung cấp thông tin về ANTT và tố giác tội phạm.

"Từ khi triển khai đến nay, chúng tôi đã cấp phát khoảng 3.000 móc khóa an ninh, đối với 6 doanh nghiệp, 1 trường học trên địa bàn, và hiện đang cải tiến mô hình, ứng dụng thêm mã QR đưa thông tin tuyên tuyền về ANTT trên móc khóa...", Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên cho hay.

"Chúng tôi thường không ngủ để hỗ trợ, cấp cứu bệnh nhân"

Xúc động nhất là phần giao lưu của Thiếu tá Đặng Thị Hoa khi kể lại thời gian tham gia xung phong vào tâm dịch. Thời tiết Bắc Giang đỉnh điểm nắng nóng mùa hè, 39-40 độ C mà các bác sỹ phải mặc đồ bảo hộ cả ngày, kéo dài, nhiều người bị kiệt sức. Số lượng bệnh nhân đông, nồng độ virus đậm đặc, chỉ một chút sơ suất thôi là có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. "Nhiều bác sỹ bị rối loạn nhịp sinh học, mất ăn mất ngủ, nhưng chúng tôi đã kịp xốc lại tinh thần, động viên nhau vượt qua khó khăn, điều trị cho bệnh nhân, dập dịch thành công", nữ bác sỹ nhớ lại.

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Thiếu tá Đặng Thị Hoa chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Ngay sau đó TP Hồ Chí Minh bùng phát dịch, chị lại tiếp tục lên đường vào Nam chi viện chống dịch.

"Đợt dịch này vô cùng khủng khiếp, số lượng bệnh nhân nặng tăng lên mỗi ngày, tiên lượng xấu nhiều, các bác sỹ phải làm việc 24/24h kéo dài nhiều ngày. Chúng tôi thường không ngủ để hỗ trợ, cấp cứu bệnh nhân, khó khăn chồng chất tưởng không thể nào vượt qua được. Nhưng, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, và bên trong đó là chiếc áo xanh của lực lượng CAND, trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân cao hơn nên đã cố gắng vượt qua khó khăn", Thiếu tá Đặng Thị Hoa bộc bạch.

Đặc biệt hơn, trong những thời khắc hiểm nguy, chống chọi với dịch bệnh nơi tâm dịch, chị vẫn lạc quan, giữ vững niềm tin chiến thắng khi sáng tác nên bài thơ "Chiến binh áo trắng" - tác phẩm giành giải Nhất Cuộc thi viết "Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội Facebook do Công đoàn CAND phát động. Tại chương trình, bác sỹ Đặng Thị Hoa đã chia sẻ hai khổ thơ trong bài:

"Trước quân thù vô hình, làm bao người nguy kịch

Vũ khí em mang là nhiệt huyết thanh xuân

Khoác lên mình bộ áo giáp chiến quân

Chẳng ngại gian nan, xông vào nơi nóng nhất

Giữa hiểm nguy và ranh giới được mất

Hai tư giờ gắng sức cứu bệnh nhân

Vì người bệnh chẳng nghĩ tới bản thân

Đôi mắt đỏ ngầu sau những đêm thức trắng

Nhớ gia đình, chồng con khi đêm vắng

Tạm gác lại, lo đất nước bình yên

Mang trong tim người thầy thuốc mẹ hiền

Cùng chia lửa với Bắc Giang chống dịch"...

Tuyên dương những hạt nhân nòng cốt
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình.

20 gương "Đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu" năm 2021

1. Thượng úy Phạm Hoàng Nhân, đoàn viên Công đoàn Công an tỉnh Bến Tre.

2. Đại úy Nguyễn Khắc Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh.

3. Thiếu tá Đặng Thị Hoa, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện 19-8.

4. Đại úy Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch Công đoàn Phòng Hậu Cần, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

5. Thượng úy Trịnh Thị Nhung, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

6. Trung úy Phạm Hùng, Chủ tịch Công đoàn Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Nghệ An.

7. Thiếu tá Sìn Thùy Dung, đoàn viên Công đoàn Học viện An ninh nhân dân.

8. Đồng chí Lê Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn Công ty 19-5, Cục Công nghiệp an ninh.

9. Đại úy Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

10. Đại úy Trương Tấn Thiện, Chủ tịch Công đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh.

11. Đại úy Nguyễn Đăng Hòa, đoàn viên Công đoàn Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

12. Thiếu tá Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Công đoàn Trại Giam Vĩnh Quang, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

13. Thiếu tá Nguyễn Thành Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

14. Thiếu tá Lê Thị Tuyết Trang, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk.

15. Thiếu tá Trần Xuân Lâm, Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh.

16. Thượng tá Huỳnh Thị Lê, Chủ tịch Công đoàn Công an TP Cần Thơ.

17. Thượng tá Phan Văn Đuộc, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

18. Thượng tá Lương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long.

19. Trung tá Nguyễn Sỹ Duyên, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

20. Thượng tá Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Công đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội.

Quỳnh Vinh - Hoàng Phong
.
.