Phát huy hiệu quả trong trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn Đồng Nai

Thứ Sáu, 07/01/2022, 15:23

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các sở ngành, địa phương của Đồng Nai…

Báo cáo về kết quả các mặt công tác năm 2021, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân, Công an Đồng Nai đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Năm 2021, tội phạm hình sự trên địa bàn được kéo giảm hơn 18% về số vụ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 91%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Công an Đồng Nai đã phát hiện, triệt phá, làm tan rã 67 băng, nhóm tội phạm, bắt, xử lý trên 500 đối tượng; triệt xóa 270 tụ điểm đánh bạc. Với tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an Đồng Nai đã phát hiện 730 vụ, bắt xử lý trên 1.400 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 75kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

bm3a0568.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự hội nghị.

Với quan điểm “an sinh xã hội đi đôi với trật tự xã hội” , Công an  Đồng Nai đã vận động, trao tặng hơn 33.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng và 110 tấn gạo đến tận tay người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời điểm nguồn vaccine phòng COVID -19 trên địa bàn tỉnh khan hiếm, việc tổ chức tiêm vaccine gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm, gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân và làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh… Công an Đồng Nai đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an phân bổ 20.000 liều vaccine để tổ chức tiêm phòng cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, tín đồ các tôn giáo và thân nhân CBCS. Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, Công an Đồng Nai đã tổ chức đưa, đón hơn 100 nghìn người dân trở về quê tránh dịch an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường lực lượng cho Đồng Nai trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, Công an đồng Nai đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy- UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; điều tra làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đặc biệt, Công an Đồng Nai đã tập trung đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ đại án là vụ sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phía Nam; vụ vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu giữ số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.     

bm3a0535.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thừa ủy quyền trao Huân chương chiến công của Chủ tịch nước cho các cá nhân xuất sắc

 Thay mặt clãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh; sự giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trong tỉnh với Công an Đồng Nai. Đồng chí Thứ trưởng cũng biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Công an Đồng Nai đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh là một trong 3 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Với vai trò lực lượng tuyến đầu, Công an Đồng Nai đã nỗ lực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe cho người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội và đảm bảo cho người lao động về quê an toàn.  

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ rõ, trong cơ cấu tội phạm xảy ra tại Đồng Nai năm 2021, tội phạm trộm cắp chiếm hơn một nửa. Vì vậy, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Công an Đồng Nai cần xây dựng phương án phù hợp để kéo giảm tội phạm trên địa bàn, lưu ý tăng cường áp dụng công nghệ để đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành lân cận để triệt xóa các loại tội phạm manh nha ở vùng giáp ranh; tội phạm sinh sống ở địa phương này sang địa phương khác gây án.

bm3a0539.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thừa Ủy quyền trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý: Công an Đồng Nai cần tính toán để áp dụng công nghệ vào kiểm soát người nghiện và đưa ra phương án cụ thể với từng xã. Đối với công tác thu thập thông tin để cấp căn cước công dân, thông tin phải hết sức chính xác.

Nhận định kinh tế bước vào giai đoạn “thích ứng mới” sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an Đồng Nai cần xây dựng các phương án phù hợp với tình hình để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. “Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Tết năm nay số đông những người lao động đã quay trở lại Đồng Nai làm việc sẽ ở lại địa phương ăn Tết. Do đó Công an Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể ở cơ sở để nắm tình hình, kịp thời chăm lo, hỗ trợ người lao động, không để bất cứ người lao động nào không có Tết”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo.

Đức Thắng
.
.