Đảm bảo công tác dự trữ quốc gia ngành An ninh

Thứ Sáu, 03/11/2023, 18:13

Công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính.

Ngày 3/11, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc làm việc giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính về công tác dữ trự quốc gia ngành An ninh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Bộ.

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước... 

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã luôn đồng hành với Bộ Công an trên các mặt công tác Công an thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả của ngành Tài chính thời gian tới, đặc biệt trong đảm bảo công tác dự trữ quốc gia ngành An ninh.

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình dự trữ quốc gia ngành An ninh, Thiếu tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an nêu rõ: Hàng dự trữ quốc gia ngành An ninh do Bộ Công an quản lý hiện tại về cơ bản đã thực hiện bảo quản theo đúng quy trình, trình tự quy định. Kho dự trữ quốc gia tại Bộ Công an hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu dự trữ quốc gia.

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Thiếu tướng Phạm Trường Giang báo cáo tình hình dự trữ quốc gia ngành An ninh.

Tuy nhiên, thời gian lưu kho của các loại hàng hóa lâu, mức chi phí bảo quản còn thấp nên dẫn đến tình trạng một số mặt hàng dự trữ quốc gia bị ảnh hưởng. Nhiều kho được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu, xảy ra tình trạng xuống cấp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá tình hình công tác dự trữ quốc gia ngành An ninh; đề xuất phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xuất hàng dự trữ quốc gia của Bộ Công an, kinh phí bảo quản và định mức sửa chữa hàng dự trữ quốc gia…

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -1
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá tình hình công tác dự trữ quốc gia ngành An ninh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an cần thiết kế, xây dựng hệ thống kho tàng hiện đại, đảm bảo tốt việc bảo quản cho máy móc, thiết bị chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cải thiện việc sử dụng, xuất kho dự trữ quốc gia ngành An ninh. Xây dựng định mức dự trữ chuyên ngành để đảm bảo phục vụ công tác và chiến đấu.

Tăng cường hợp tác để giữ vững an ninh tài chính -0
Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng lưu ý việc Bộ Công an cần chủ động đưa ra đề xuất về danh mục các mặt hàng dự trữ; kiến nghị, đề xuất cụ thể với Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 631/2013/TT-BTC quy định về mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia…

PV
.
.