Tạo động lực mới, hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Belarus

Thứ Ba, 28/06/2022, 10:03

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc và dự Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp An ninh Quốc gia (ANQG) Belarus từ ngày 21-25/6/2022.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vadim Ivanovich, Phó Thư ký Nhà nước Hội đồng ANQG Alexandr Alexandrovich, Phó Chủ tịch Ủy ban ANQG (KGB) Sergey Sergeyevich, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Tình trạng khẩn cấp Alexandr Phedorovich, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Dmitry Mikhailovich, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Quốc gia Sergey Alexandrovich. Đồng chí Nguyễn Văn Ngự, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Belarus tham dự các hoạt động chính của Đoàn.

* Tại các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sáng kiến của Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp ANQG và nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Belarus nói chung và với Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus nói riêng được thiết lập trong nhiều năm qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Toàn cảnh buổi làm việc tại Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus.

Theo đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, học viên về lĩnh vực PCCC&CNCH; cung cấp nhiều tài liệu khoa học; trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng giáo trình, chương trình, phương pháp giảng dạy. Hàng năm giữa hai Bộ đã duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ đến thăm, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo, phòng ngừa các tình huống khẩn cấp...

Lãnh đạo hai Bộ thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa để tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng, thế mạnh của hai Bộ qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, cảnh báo và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp; trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai; giới thiệu, chia sẻ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện PCCC&CNCH hiện đại và phát triển công nghiệp an ninh; chia sẻ thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về PCCC&CNCH. Cùng nhau đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết các văn bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ngài Vadim Ivannovich.

Nhân dịp này, ngài Bộ trưởng Vadim Ivanovich đã trao cho Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dự thảo Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus về PCCC&CHCN.

* Trước đó, ngày 21/6, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã có buổi làm việc với ngài Phó Chủ tịch Ủy ban ANQG nước chủ nhà. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn coi Uỷ ban ANQG Belarus là đối tác truyền thống, hữu nghị, tin cậy; là thành tố chủ yếu quan trọng trong hợp tác an ninh, chính trị giữa hai nước. Thời gian qua, hai bên không ngừng chia sẻ thông tin, tài liệu diễn biến tình hình của các tổ chức khủng bố; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để củng cố, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác hiệu quả vì lợi ích ANQG của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề nổi lên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn ở khu vực. Chú trọng hợp tác phòng, chống tội phạm và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh; nghiên cứu khả năng, cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng…

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus và các đại biểu tại Trường Đại học Phòng vệ dân sự. 

Cùng ngày, phát biểu tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Quốc gia nước chủ nhà và tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Ủy ban Alexey Alexandrovich chủ trì, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Giám định Tư pháp Quốc gia Belarus thời gian qua. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống với các cơ quan thực thi pháp luật của Belarus, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị phía Belarus tổ chức đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại Belarus cho giám định viên của Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động giám định pháp y; nghiên cứu tổ chức bộ máy và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị trong Uỷ ban Giám định pháp y Quốc gia Belarus. Tổ chức hội thảo, hội nghị luân phiên tại Việt Nam và Belarus để trao đổi những phương pháp, kỹ thuật mới trong lĩnh vực này; đồng thời trao đổi những tài liệu phương pháp luận, tài liệu khoa học cho chuyên gia Bộ Công an Việt Nam.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Giám định Tư pháp Quốc gia Belarus.

* Tại buổi hội đàm với Hội đồng ANQG Belarus sau Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp an ninh ngày 22/6, ngài Phó Thư ký Nhà nước Hội đồng ANQG Belarus chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang dự Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ANQG Belarus lần thứ nhất; coi trọng ý nghĩa chính trị của chuyến thăm; đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống Belarus - Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác sâu sắc, toàn diện, hiệu quả thiết thực giữa các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam nói riêng; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Đồng ý với những đánh giá của ngài Phó Thư ký Nhà nước Hội đồng ANQG Belarus, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên thời gian tới tiến hành đàm phán, tạo cơ sở để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng ANQG Belarus.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Chủ tịch Uỷ ban ANQG, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp và Chủ tịch Uỷ ban Giám định Tư pháp Belarus.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm quan Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp An ninh Quốc gia Belarus.

* Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Dmitry Mikhailovich ngày 24/6, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những thành tựu mà đất nước Belarus đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống của nhân dân trong thời gian qua và tin tưởng rằng đất nước Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, giữ vững ổn định về chính trị, ngày càng đóng vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp xác minh tội phạm liên quan đến công dân hai nước; cảm ơn Bộ Nội vụ Belarus giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ về phòng chống mua bán người, huấn luyện chó nghiệp vụ.

Bộ Công an Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Bộ Nội vụ Belarus trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và bảo đảm an ninh mạng. 

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Đoàn di chuyển bằng trực thăng từ Bộ Tình trạng khẩn cấp đến Trung tâm Huấn luyện diễn tập quốc tế.

Hiện nay, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus đang được triển khai thực hiện dựa trên khuôn khổ và các nguyên tắc đã được thống nhất tại các văn bản hợp tác, Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ký kết ngày 23/10/2000; Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ký kết ngày 14/6/2007; Bản Ghi nhớ về trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ký kết ngày 27/6/2017.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm trường Đại học Phòng vệ dân sự.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên; hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, đặc biệt là Bộ Nội vụ Belarus giúp Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực huấn luyện chó nghiệp vụ, Cảnh sát đặc nhiệm, phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -2

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Belarus, đồng chí Thứ trưởng cũng đã tới thăm trường Đại học Phòng vệ dân sự, Trung tâm Đào tạo an ninh - an toàn cuộc sống và Trung tâm Huấn luyện diễn tập quốc tế của Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus; thăm Phòng tuyến Stalin và viếng Khu tưởng niệm những người lính PCCC&CNCH đã hi sinh của Belarus; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Minsk, Belarus.

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -3
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm quan Trung tâm Huấn luyện diễn tập quốc tế.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tới Cộng hòa Belarus sau một thời gian dài giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Belarus trong thời gian tới.

PV
.
.