Cụm thi đua số 4 - Công đoàn CAND tổng kết hoạt động năm 2018

Thứ Tư, 21/11/2018, 16:42

Ngày 21-11, Công an TP Cần Thơ - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 Công đoàn CAND tổ chức Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2018.


Dự Hội nghị có đại diện Liên đoàn lao động TP Cần Thơ, Công đoàn các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 Công đoàn CAND gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang và TP Cần Thơ. 

Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Thời gian qua, Công đoàn Công an các tỉnh, thành Cụm thi đua số 4 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn CAND, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành trong Cụm thi đua. Từ đó, hoạt động của Công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Công đoàn viên, tạo thuận lợi để công đoàn viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Công tác Đảng, công tác Chính trị - Bộ Công an phát biểu Hội nghị.

Cụm thi đua số 4- Công đoàn CAND hiện có hơn 1.800 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 108 Công đoàn cơ sở. Thực hiện chủ đề phong trào thi đua của Ban chấp hành Công đoàn CAND “ Công đoàn CAND chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên”, năm 2018, công đoàn thuộc cụm thi đua đã cụ thể hóa bằng nhiều nội dung thi đua thiết thực, tổ chức ký lễ giao ước thi đua và phát động nhiều phong trào thi đua.  

Ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo giữa Công đoàn CAND và liên đoàn Lao động TP Cần Thơ.

Đặc biệt là phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật  là Công đoàn TP Cần Thơ nhiều công trình phần việc mang lại hiệu quả thiết thực như “ vườn hoa công đoàn”, “ vườn rau sạch” …tổ chức thăm, tặng 100 phần quà tổng trị giá 50 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn  và thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…. Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng trăm suất quà, tổ chức khám bệnh miễn phí gia chính sách, hộ nghèo …

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, đảm bảo quyền lợi công đoàn viên, các công đoàn thuộc Cụm thi đua số 4 đề ra nhiều giải pháp thực hiện, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, nhân rộng nâng cao hiệu quả các mô hình tiên tiến, phần việc tiêu biểu, cách làm hay.
Công đoàn Công an TP Cần Thơ đã trao cờ Cụm Trưởng Cụm thi đua số 4- Công đoàn CAND năm 2019 cho Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang.

Tại Hội nghi, Cụm thi đua số 4 Công đoàn CAND bình bầu đề nghị Công đoàn Công an TP Cần Thơ đạt Cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong lực lượng Công đoàn CAND năm 2018 và Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang, Bến Tre và Vĩnh Long được đề nghị đạt cờ đơn vị xuất sắc. 

Dịp này, đại diện Công an TP Cần Thơ đã trao cờ Cụm Trưởng Cụm thi đua số 4 - Công đoàn CAND năm 2019 cho Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang, Cụm phó cho công đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trần Lĩnh - Phan Tại
.
.