"Cô giáo Công an" mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Chủ Nhật, 23/07/2023, 00:07

Một trong 3 cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" trong toàn lực lượng năm 2023 là Trung tá Lê Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước.

Gặp Trung tá Lê Thanh Huyền tại Công an tỉnh Bình Phước, chúng tôi thấy chị đang tất bật triển khai kế hoạch cho phụ nữ Công an toàn tỉnh tham gia hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho công dân trên địa bàn. Chị cho biết, cán bộ Hội ít, mà phần việc rất nhiều nên luôn phải làm ngoài giờ.

3-3.jpg -0
Trung tá Lê Thanh Huyền trong giờ dạy tiếng Anh cho trẻ em.

"Việc nước" thì nhiều nhưng chị luôn đảm "việc nhà" để xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, chị còn tranh thủ mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí buổi tối cho trẻ em thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Lê Thanh Huyền cho hay, nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao của chương trình "Mẹ đỡ đầu", với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước, ngay sau khi chương trình được phát động, chị đã tham mưu triển khai đến các cơ sở, hội viên hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể, chủ động phối hợp các tổ chức đoàn thể tại đơn vị, vận động cấp ủy, lãnh đạo các cấp, cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện.

Tháng 12/2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi (trước mắt tập trung trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng. Sau khi nhận được hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an về Quy trình thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trong các cấp Hội Phụ nữ CAND, tháng 4/2022, Trung tá Lê Thanh Huyền đã tham mưu Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh ban hành hướng dẫn để các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện thống nhất. Kết quả, đã nhận đỡ đầu 24 trẻ em mồ côi với tổng số tiền hỗ trợ hàng năm trên 89 triệu đồng.

 Trung tá Lê Thanh Huyền luôn chủ động vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do nhiều nguyên nhân khác nhau, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là các em mồ côi ở vùng biên giới (huy động nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng). Qua đó, cán bộ, hội viên đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm giúp đỡ các bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để phát triển và trưởng thành.

Chị phối hợp với các nhà hảo tâm cùng giáo viên Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh tặng quà và trao học bổng cho 31 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Trương Định, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Mỗi phần quà, học bổng trị giá 1,9 triệu đồng gồm: đồ dùng học tập, sữa dinh dưỡng, bánh kẹo và 600 ngàn đồng tiền mặt. Trong số 31 em có 4 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nương tựa vào người thân để đến trường. Tổng số quà tặng và học bổng trị giá 58,9 triệu đồng.

Nhân dịp Lễ, Tết, năm học mới, chị cùng các "Mẹ đỡ đầu" sắp xếp công việc đưa trẻ mồ côi đến trường, tặng quà Trung thu, quà Tết, trao tặng các suất học bổng cho các em nhân ngày khai giảng để động viên, giúp các em có thêm động lực, quyết tâm phấn đấu trong học tập. Với tấm lòng nhiệt huyết và tình cảm, sự quan tâm của cán bộ hội viên phụ nữ CAND đối với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 100% các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tặng nhiều phần quà và học bổng với tổng trị giá trên 188 triệu đồng.

"Tôi luôn ấp ủ những mô hình mới, những cách làm hay hơn nữa để có thể giúp đỡ các con được nhiều hơn. Tốt nghiệp Thạc sĩ ngôn ngữ Anh của Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, tôi hy vọng với kiến thức được học, tôi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ các em học sinh nghèo là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên con đường tiếp cận và chinh phục được tiếng Anh - không chỉ là ngôn ngữ phổ biến mà còn là công cụ quan trọng và cực kỳ hữu dụng trong thời kỳ hội nhập 4.0", Trung tá Lê Thanh Huyền chia sẻ.

Chính vì vậy, chị đã chủ động xin ý kiến các cấp lãnh đạo để nâng chương trình "Mẹ đỡ đầu" lên tầm cao mới bằng việc triển khai mô hình "Mẹ đỡ đầu - Giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ học tập" cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với học bổng là 8 triệu đồng/1 năm/1 em. Mô hình này do chị trực tiếp đảm nhận. Đối tượng được nhận đỡ đầu là 8 em (trong đó có 5 em là trẻ mồ côi) học sinh Trường THCS Tân Phú, TP Đồng Xoài và 1 em là học sinh Trường THPT Nguyễn Du, TP Đồng Xoài.

"Vừa là "Mẹ đỡ đầu", vừa là cô giáo, tôi ý thức được rằng trách nhiệm của bản thân như được nhân đôi, tôi tự nhủ trong thời gian tới mình phải nỗ lực hơn nữa. Đồng thời, vận động nhiều người cùng chí hướng để phát triển lớp học miễn phí, góp phần chắp cánh ước mơ cho học trò, cũng là các con mình đỡ đầu bay cao, bay xa đến bến bờ tri thức để tiếp thêm nghị lực, niềm tin vào tương lai tươi đẹp", Trung tá Lê Thanh Huyền cho biết.

Có thể nói, các hoạt động xã hội từ thiện nói chung và chương trình "Mẹ đỡ đầu" nói riêng của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực ủng hộ.

"Tôi đánh giá cao mô hình "Mẹ đỡ đầu - Giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ học tập" cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của Hội Phụ nữ Công an tỉnh do đồng chí Trung tá Lê Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh đảm nhiệm. Đây là mô hình có ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đối với trẻ em mồ côi; góp phần chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển toàn diện. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những người Mẹ đỡ đầu trong sắc phục CAND", bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước nhận xét.

Nguyễn Cảnh
.
.