Nữ cán bộ Công an phường được nhân dân tin yêu

Thứ Năm, 01/11/2018, 09:35
Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú, cán bộ Công an phường 6 (TP Trà Vinh) luôn được người dân tin yêu vì sự gần gũi, thân thiện. Suốt 5 năm qua, chị luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác được giao.

Khóm 1 và khóm 2 do nữ cán bộ Công an phường phụ trách luôn đạt chuẩn địa bàn an toàn về an ninh trật tự. “Hồi đó mới tiếp nhận nhiệm vụ mới, bản thân rất lo lắng. Bởi mình chưa từng xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, trong khi bản thân là nữ”, Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú kể.

Thời điểm năm 2013, khóm 1 và 2 được xem là địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều đối tượng từ nơi khác đến cùng với đối tượng tại địa phương tụ tập đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền. Nhiều hộ gia đình mâu thuẫn nội bộ, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Chị chủ động phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự...

Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú gặp gỡ, động viên người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Từ việc bám sát địa bàn, nắm bắt nguyện vọng của người dân, Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú đề xuất cho lãnh đạo cùng chính quyền địa phương nhiều biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, tạo được lòng tin của người dân. “Chị Tú luôn gần gũi với người dân, vui vẻ, hòa nhã nên bà con rất tin tưởng”, ông Phạm Đình Vũ, Phó trưởng Ban nhân dân khóm 2 cho biết.

Không những vậy, chị thường xuyên quan tâm đến những người lầm lỡ, trực tiếp đến nhà động viên, giúp họ ổn định việc làm. Lâm Quốc Thới (ngụ khóm 2) kể, trước đây bản thân từng có thời gian nghiện ma túy và lãnh án 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 2017, Thới được tha tù trở về địa phương sinh sống. Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú nhiều lần tiếp xúc, động viên và tìm hiểu thực tế từ gia đình, cảm hóa thanh niên này từng bước tiến bộ, chí thú làm ăn. Chị đề xuất Câu lạc bộ “Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng” cho Thới vay 15 triệu đồng làm vốn sản xuất.

Trung tá Phan Minh Đăng, Trưởng Công an phường 6 nhận xét, tuy là nữ nhưng Đại úy Nguyễn Thị Bé Tú thường xuyên bám sát địa bàn, nắm và quản lý được đối tượng và làm tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hồng Dương
.
.