Tuổi 32 của Huỳnh Như

Thứ Tư, 29/11/2023, 07:18

Tiền đạo Huỳnh Như đã  bước sang tuổi 32. Đây là một cột mốc đáng nhớ của tiền đạo tuyển nữ Việt Nam khi nhìn lại một năm với nhiều thành công trong sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Huỳnh Như đã chia sẻ hình ảnh cô mặc áo của câu lạc bộ Lank (Bồ Đào Nha), đội nón lá, đeo khăn rằn. Đặc biệt, nón và khăn rằn là 2 đồ vật Huỳnh Như luôn mang theo bên mình và xuất hiện ở các bức ảnh khi cô thi đấu xa nhà.

Năm 2023, Huỳnh Như tiếp tục gia hạn hợp đồng với Lank FC. Cô vẫn đang khẳng định được dấu ấn trong chuyến xuất ngoại đến Bồ Đào Nha. Giai đoạn thi đấu ở châu Âu giúp Huỳnh Như không chỉ tích luỹ thêm được kinh nghiệm chuyên môn mà còn cả những tư duy nhìn nhận các vấn đề bên lề sân cỏ. Bước sang tuổi 32 nhưng Huỳnh Như vẫn khẳng định cô là đầu tàu của tuyển nữ Việt Nam.

the thao.jpg -0
Tiền đạo Huỳnh Như. Ảnh: FBNV

Huỳnh Như đang là cầu thủ nữ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Cô chính là tấm gương cho những đồng nghiệp và thế hệ kế cận noi theo. Bởi ở tuổi mà có những cầu thủ chọn giải nghệ thì Huỳnh Như vẫn duy trì được phong độ và để lại dấu ấn trong môi trường bóng đá có trình độ cao hơn Việt Nam.

Dấu ấn mà Huỳnh Như cùng các đồng đội để lại năm vừa rồi chính là giành Huy chương Vàng SEA Games 32 và tham dự World Cup 2023. Những mốc son mà tuyển nữ Việt Nam đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Đó là những hình ảnh vì màu cờ sắc áo.

Tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam" đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô hôm 4/6, Huỳnh Như đã chia sẻ rằng: “Được góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2023, đó là ước mơ đã trở thành hiện thực của tôi, của toàn đội và cả người hâm mộ Việt Nam.

Đối thủ của chúng ta ở giải đấu lần này đều rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ niềm tin, không bao giờ chùn bước. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của quê hương đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi mong rằng hành trình của đội tuyển bóng đá nữ lần này sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành của tất cả mọi người. Toàn đội xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam và xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ".

32 tuổi, Huỳnh Như sẽ vẫn tiếp tục hành trình cùng bóng đá nữ Việt Nam. Cô sẽ không chỉ đóng góp chuyên môn mà còn đóng vai trò người truyền cảm hứng. Bởi ở tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ trẻ cần đến kinh nghiệm từ thế hệ kỳ cựu của Huỳnh Như. Đó sẽ là cuộc chuyển giao mà Huỳnh Như cũng các đồng đội thế hệ cũ sẽ đóng vai trò kết nối.

Sau World Cup 2023, dù tuyển nữ Việt Nam không có được thành tích như mong muốn, Huỳnh Như đã chia sẻ rằng: “Tôi tự hào trước tinh thần, nỗ lực của toàn đội tại giải đấu lần này. Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam chưa có được bàn thắng nhưng đây cũng là bước đệm để sau này những cầu thủ trẻ có thêm động lực. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực để góp mặt ở World Cup nữ kỳ tới và hi vọng nếu tham dự giải đấu kế tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tốt dần lên”.

Năm 2024, tuyển nữ Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới sau khi chia tay ông Mai Đức Chung. Huỳnh Như với tư cách đội trưởng hiện tại cũng sẽ có những vai trò nhất định khi thầy mới tiếp quản. Cô sẽ là cầu nối giữa huấn luyện viên đến các thành viên trong đội tuyển. Nếu đó là một huấn luyện viên ngoại, chắc chắn khi truyền tải một triết lý bóng đá mới rất cần đến đầu tàu như Huỳnh Như.

Trước khi khép lại năm 2023, Huỳnh Như có thêm cơ hội ghi dấu ấn ở tuổi 32 khi được góp mặt trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Nếu có thêm một lần giành danh hiệu này, Huỳnh Như sẽ đi vào lịch sử với danh hiệu cá nhân thứ 6.

Hưng Hà
.
.
.