Phạm Thị Thu Trang: Quả ngọt ở tuổi 21

Thứ Hai, 09/12/2019, 08:38
Đến lúc này, Phạm Thị Thu Trang đang là bất ngờ lớn nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30. Tấm Huy chương Vàng (HCV) của cô gái mới 21 tuổi này ở nội dung 10km môn đi bộ nữ vào sáng 8-12 đã mang đến bất ngờ thú vị cho nhiều người và cả chính cô.


Vấp nhưng phải biết đứng dậy

Khi Thu Trang giành ngôi vô địch SEA Games 30, nhiều người gần gũi với cô lại nhớ về thất bại của chính Trang trên đường đi bộ ở Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018, diễn ra cách đây khoảng 1 năm.

Năm đó, điền kinh Hà Nội đã đầu tư kỹ lưỡng cho thầy trò đội đi bộ với hy vọng sẽ gây bất ngờ tại Đại hội bất chấp có sự trở lại của “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” Nguyễn Thị Thanh Phúc. Lúc ấy, có nhiều lý do để tin rằng Thu Trang có thể gây bất ngờ trước đàn chị khi Thanh Phúc mới trở lại tập luyện sau sinh con chưa đầy 1 năm.

Phạm Thị Thu Trang trên đường đi bộ ở SEA Games 30 vào sáng 8-12.

Trong khi đó, Phạm Thị Thu Trang đã được thể thao Hà Nội đầu tư từ nhiều năm trước để có thể giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 cũng như SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội.

Lúc đó, những thông số thành tích trong tập luyện của Phạm Thị Thu Trang trong thời gian tập luyện ở Quảng Ninh đã được dự báo là có thể giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018. Thế nhưng, tính toán về thời gian di chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội hay như giới chuyên môn vẫn gọi là “xuống núi” sớm hơn tính toán chuyên môn đã ảnh hưởng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV Đại hội của cô.

Phạm Thị Thu Trang không thể đạt thành tích tốt nhất so với khi tập luyện và chỉ giành Huy chương Đồng trong khi Nguyễn Thị Thanh Phúc lên ngôi vô địch. Thế là mục tiêu giành HCV ngay tại sân nhà Hà Nội ở Đại hội Thể thao toàn quốc của cô gái này bất thành.

Đến khi ấy, tất cả lại phải tính toán lại đường đi nước bước của Phạm Thị Thu Trang. Trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội Lại Phúc Lộc vẫn khẳng định: “ Dù thua Nguyễn Thị Thanh Phúc nhưng trong tương lai Thu Trang vẫn sẽ vượt qua đàn chị. Vấn đề vẫn là phải tích lũy kinh nghiệm thi đấu cũng như nền tảng thể lực. Thu Trang có đủ yếu tố để lên ngôi vô địch trong tương lai vì có sức trẻ, kỹ thuật…”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nguyên – bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT), thường gắn bó với các đội tuyển trẻ quốc gia cũng từng khẳng định: “Trong nhóm các VĐV đi bộ nữ Việt Nam, Phạm Thị Thu Trang có kỹ thuật tốt nhất. Tôi đã chứng kiến sự phát triển của Thu Trang từ các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia nên tin rằng cô bé này có thể làm nên những thành tích ấn tượng tại các  SEA Games tới”.

Còn những huấn luyện viên trực tiếp của cô tại Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia như Nguyễn Văn Hồng hay Nguyễn Văn Toản cũng cho hay rằng, cái mà Thu Trang còn thiếu để chinh phục những đỉnh cao ở trong nước cũng như SEA Games chính là thời gian.

Quả thực, niềm tin ấy đã được đền đáp bằng tấm HCV ngay ở SEA Games 30 khi Phạm Thị Thu Trang đạt thành tích 52 phút 59 giây 45 trong khi đàn chị Nguyễn Thị Thanh Phúc xếp thứ tư. Những giọt nước mắt vì hạnh phúc đã chảy dài trên gương mặt của cô gái 21 tuổi này.

Đến muộn nhưng vẫn về đầu

Trường hợp giành HCV tại SEA Games 30 của Phạm Thị Thu Trang lại gợi nhớ đến trường hợp của một vận động viên Hà Nội khác là Bùi Văn Đông ở SEA Games 29. Nhờ đạt thành tích vô cùng ấn tượng tại Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh - 2017 nên Bùi Văn Đông được bổ sung vào đội tuyển điền kinh tham dự SEA Games 29 vào phút chót. Và chàng trai Hà Nội ấy đã giành HCV SEA Games 29 nhờ tấm vé tham dự vào phút cuối ấy.

Còn lần này, Phạm Thị Thu Trang cũng trong diện được bổ sung giờ chót. Tuy nhiên, lần này có khác trường hợp Bùi Văn Đông. Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2019, cách tuyển chọn vận động viên đội tuyển tham dự SEA Games 30 đã được thông báo.

Theo đó, vận động viên giành ngôi nhất – nhì ở mỗi nội dung sẽ có vé tham dự bất kể trước đó đã được tập trung ở đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2019 hay chưa. Khi ấy, Phạm Thị Thu Trang về nhì, sau Nguyễn Thị Thanh Phúc, đủ để giành vé đến SEA Games 30. Cũng vì vậy, sau giải đấu này mới có đợt triệu tập bổ sung vận động viên đội tuyển điền kinh dự SEA Games 30 trong đó có Phạm Thị Thu Trang.

Trước SEA Games 30, cô gái này lại được ngành thể thao Hà Nội đầu tư để tập huấn tại Trung Quốc trong 1 tháng trước khi về Hà Nội tập trung cùng đội tuyển trong 1 tháng tiếp theo rồi lên đường sang Philippines. Khả năng Thu Trang xếp sau đàn chị Thanh Phúc vẫn được đặt ra. Nhưng rồi sự nỗ lực cùng ý chí thi đấu mạnh mẽ đã giúp cô gái này giành HCV ngay trong lần đầu tham dự.

Đấy là tấm HCV mang đầy dấu ấn sức trẻ, sự khát khao và chứng tỏ được sự kế thừa tốt trong làng điền kinh Việt Nam.

Còn như nhận xét của Trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội Lại Phúc Lộc trong ngày 8-12 thì: “ Đấy là tấm HCV không chỉ tiếp thêm động lực cho công tác đào tạo trẻ của điền kinh Việt Nam nói chung mà còn của Hà Nội nói riêng. Chặng đường phát triển của Phạm Thị Thu Trang còn ở phía trước nhất là khi còn cần hoàn thiện nhiều kỹ năng, tích lũy thêm về thể lực để không chỉ nhắm đến đấu trường trong nước hay SEA Games”.

Minh Khuê
.
.
.