Xử lý xe quá tải gây hư hỏng đường ở Bình Dương

Thứ Ba, 07/12/2021, 09:13

Tại các tuyến đường nông thôn thuộc xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã xuống cấp trầm trọng, nắng bụi mịt mù, mưa lầy lội. Nhất là những tuyến đường nối từ mỏ khai thác đá đến bãi tập kết đầy “ổ gà”, “ổ voi”, cây xanh hai bên đường nhuộm màu trắng bạc do bụi từ hoạt động khai thác và vận chuyển đá. Nhà dân hai bên đường lúc nào cũng đóng chặt cửa nhưng vẫn bị bụi bám đầy vật dụng trong nhà.

Ông Hai Thành, một người dân sống lâu năm ở đây buồn rầu nói: “Tất cả nguyên nhân là đều do xe ben chở quá tải gây hư hỏng đường và không che đậy nên bụi bay mù mịt mỗi khi các “hung thần” này lưu thông ngang. Đường sá lầy lội, bụi bặm nên người dân ở đây hầu như chẳng ai buôn bán được gì”.

Xử lý xe quá tải gây hư hỏng đường ở Bình Dương -0
Các tuyến đường bị hư hỏng nặng ở huyện Bắc Tân Uyên.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một số tài xế, chủ phương tiện vận tải vì lợi nhuận đã có hành vi cơi nới, cải hoán thùng xe để vận tải hàng hóa quá tải trọng so với thiết kế xe. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Để trốn tránh cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, ở khu vực này luôn có hàng chục đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới ở các đường dẫn vào khu vực mỏ đá. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng này lập tức điện thoại thông báo. Ngay sau đó toàn bộ các xe ben đều đồng loạt ngưng hoạt động, tài xế cho xe dừng bên đường rồi rời đi nơi khác.

Cũng theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, để chấn chỉnh tình trạng trên, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, buộc các chủ doanh nghiệp, chủ các mỏ khai thác và lái xe cam kết không chở quá tải, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Phòng CSGT sẽ phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là tại các tuyến đường có các hầm mỏ đang hoạt động khai thác để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

P.Tuyền
.
.
.