Chủ xe than vì mức giá xuất bến ở Cần Thơ tăng

Thứ Tư, 02/01/2019, 19:41
Nhiều chủ xe khách chạy tuyến Cần Thơ đi các tỉnh miền Tây than, giá xuất bến tại Bến xe Trung tâm Cần Thơ cao hơn so với tại bến xe 91B (cũ).


Hai ngày sau khi chuyển từ Bến xe 91B (bến cũ) Nguyễn Văn Linh (Ninh Kiều) sang Bến xe trung tâm Cần Thơ trên quốc lộ 1 (quận Cái Răng), nhiều chủ xe than vì mức giá xuất bến cao hơn khoảng 40.000 đồng và ít khách.

“Hồi sáng, xe cô xuất bến mới với 10 người khách phải đóng 375.000 đồng, còn giá xuất bến tại bến xe cũ chỉ có 306.000 đồng, hơn 69.000 đồng”, cô Minh – chủ hai xe khách chạy tuyến Cần Thơ – Cao Lãnh – Hồng Ngự nói.

Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều xe khách, sau hai ngày di chuyển từ bến xe cũ sang bến xe trung tâm. “Giá xuất bến, mỗi chuyến cao hơn khoảng 40.000 đồng. Trong khi, lượng hành khách ít”, nam tài xế chạy tuyến Cần Thơ – Cà Mau than. 

Nhà xe tuyến Cần Thơ - Rạch Sỏi (loại xe 16 chỗ) cũng cho biết thêm, khi hoạt động ở bến xe 91B mỗi lần xuất bến chủ xe đóng 192.000 đồng. Sau khi di dời qua bến xe trung tâm thì phải đóng 237.000 đồng/lần xuất bến, tức mức phí tăng lên 45.000 đồng/lần.

Theo nhiều chủ xe, với mức phí này nhà xe rất khó duy trì và có khả năng thua lỗ vì lượng khách ít.

Bến xe trung tâm Cần Thơ. 

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, từ 0h ngày 1-1, tất cả các nhà xe tuyến cố định với 270 phương tiện đã di dời phương tiện từ bến xe 91B sang hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm. Phí xuất bến tại bến xe Trung tâm cao hơn 5%/phương tiện so với phí tại bến xe 91B. 

Ông Trí giải thích, bến xe 91B là bến xe loại 2, còn Bến xe khách Trung tâm là bến xe loại 1 nên mức phí cao hơn. Việc tăng mức giá xuất bến được thực hiện theo quyết định của của UBND TP Cần Thơ.

Giá dịch vụ tại Bến xe Trung tâm Cần Thơ.

“Đến nay, công tác di dời đảm bảo an ninh trật tự, công ty cũng đã bố trí khu vực đón khách phù hợp cho từng nhà xe, việc bố trí tài bến cũng được thực hiện theo quy định của Sở Giao thông vận tải. Hiện bến xe Trung tâm có khoảng 600 phương tiện đang hoạt động”, ông Trí thông tin.

Nhiều chủ xe than vắng khách, giá xuất bến cao. 

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết thêm, sau khi di dời toàn bộ phương tiện từ bến xe 91B sang bến xe trung tâm, Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với Công an thành phố tiến hành kiểm tra xử lý những vị trí dễ xuất hiện xe dù bến cóc trong suốt thời gian từ 5-10 ngày, không để xuất hiện xe dù bến cóc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Văn Vĩnh (clip)
.
.
.