Sẽ tính đến yếu tố nhân văn trong xử lý thí sinh làm lọt đề thi tốt nghiệp ra ngoài

Thứ Năm, 29/06/2023, 18:39

Tại buổi họp báo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức chiều tối 29/6, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã thông tin về việc điều tra, quan điểm xử lý thí sinh làm lọt đề Ngữ văn và đề Toán ra ngoài.

Liên quan đến trường hợp 2 thí sinh chụp đề thi môn Ngữ văn và môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng điện thoại chuyển ra ngoài trong ngày thi đầu tiên, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết: Hiện Công an đã phối hợp xác minh và xác định được người kết nối. “Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, điều tra, xác định xem có lời giải chuyển vào bên trong phòng thi hay không”, Thiếu tướng Trần Đình Chung nói và cho biết, hiện chưa phát hiện có hiện tượng này.

Sẽ tính đến yếu tố nhân văn trong việc xử lý thí sinh vi phạm -0
Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Về quan điểm xử lý thí sinh vi phạm, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho rằng: "Căn cứ vào thực tế, sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đặc biệt là tính chất, hậu quả của hành vi để quyết định xử lý hình sự hay xử lý hành chính. Ở đây phải tính toán đến yếu tố nhân văn trong việc này. Cơ quan Công an sẽ tiếp tục thẩm tra, xác minh, kết quả cuối cùng sẽ được thông báo đến cơ quan báo chí”.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trước kỳ thi, Bộ Công an đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thí sinh và nhân dân, hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất thiết bị ngăn chặn sử dụng công nghệ cao được giấu ở trong người. Đồng thời chú trọng tập huấn nâng cao khả năng phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cho cán bộ coi thi.

Huyền Thanh
.
.
.