Phụ huynh nháo nhác vì chủ nhóm trẻ “Thành phố trẻ em - Children's City” mất liên lạc

Thứ Ba, 10/10/2023, 15:33

Ngày 10/10, nhiều phụ huynh vẫn không thể liên lạc được với bà Cao Thị Đào (SN 1984, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chủ nhóm trẻ “Thành phố trẻ em - Children's City”, đường Quang Trung, TP Đà Lạt, sau khi đã đóng tiền gửi trẻ cho con em mình theo tháng hoặc theo quý.

Nhóm trẻ “Thành phố trẻ em - Children's City” được UBND phường 9, TP Đà Lạt cho phép thành lập vào tháng 10/2022, sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đà Lạt kiểm tra, thẩm định hồ sơ liên quan tới bằng cấp chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Trước khi mất liên lạc với bà Cao Thị Đào, nhóm trẻ “Thành phố trẻ em - Children's City” đang nhận trông coi 53 trẻ từ 12 tháng tới 4 tuổi. Nhóm lớp có tổng cộng 6 giáo viên, 1 cấp dưỡng và 1 lao công. 

Phụ huynh nháo nhác vì trưởng nhóm trẻ “mất liên lạc” -0
Nơi hoạt động cơ sở giữ trẻ.

Trong số 53 phụ huynh gửi con em mình tại đây, nhiều gia đình đã đóng tiền từ trên 4,5 triệu tới 13,5 triệu đồng. Tất cả số tiền này đều do bà Cao Thị Đào thu giữ.

Không chỉ mất tiền, do không liên lạc được với chủ nhóm trẻ, những gia đình có con em gửi ở đây đang loay hoay đi tìm nơi gửi khác.

Ngay khi nhận được thông tin bà Cao Thị Đào mất liên lạc, ảnh hưởng tới hoạt động trông coi trẻ và tiền bạc đã nhận từ các phụ huynh, UBND phường 9, TP Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ “Thành phố trẻ em - Children's City”.

Khắc Lịch
.
.
.