Chuyện “lạm thu” rất đau lòng

Thứ Năm, 06/10/2022, 17:53

Ông Huỳnh Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã phát biểu như trên tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình kinh tế xã hội vào chiều 6/10.

Theo ông Huỳnh Tấn Minh, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã có cuộc họp trực tiếp phê bình tới các hiệu trưởng một số nhà trường đã để xảy ra tình trạng để Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đứng ra thu nhiều khoản tiền gây bức xúc trong phụ huynh vào đầu năm học 2022-2023.

Tại cuộc họp này, cũng đã ghi rõ những khoản thu nghiêm cấm, không được phép thu của phụ huynh hay lợi dụng Quỹ lớp, thu các khoản tiền, kinh phí gọi là hỗ trợ, tài trợ cho nhà trường.

Theo ông Minh, chuyện “lạm thu” rất đau lòng xảy ra trong ngành giáo dục và trước đầu năm học, ngành giáo dục cũng đã nhắc nhở các trường, các lớp nhưng thực chất nó vẫn cứ xảy ra, được phản ánh sau các cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Nghiêm túc nhận sai, sửa sai và chấn chỉnh công tác kêu gọi tài trợ trong nhà trường -0
Ông Huỳnh Tấn Minh trả lời tại cuộc họp báo .

Theo quy định của ngành giáo dục, trong hoạt động của nhà trường, Hội phụ huynh chỉ có một việc duy nhất là đứng ra tư vấn cho các hoạt động trong lớp học, nếu có hoạt động cũng rất nhỏ nhằm động viên học sinh trong lớp trong học tập, khi có kết quả cuối năm.

Việc vận động tài trợ cho nhà trường, Sở GD –ĐT cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể. Đó là khi nhà trường có nhu cầu cần đưa lên kế hoạch xin vận động, tài trợ. Theo đó thực hiện theo nguyên tắc “3 công khai”. Nói rõ thu gì, nội dung từng khoản và tại sao thu? Tuy nhiên nó vẫn xảy ra trục trặc, gây mất niềm tin trong phụ huynh. Còn hoạt động của quỹ lớp lại bị biến tướng là Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đứng ra thay mặt nhà trường rồi vận động thu tiền của phụ huynh.

Nghiêm túc nhận sai, sửa sai và chấn chỉnh công tác kêu gọi tài trợ trong nhà trường -0
Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3.

Thời gian tới Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. 

Trước đó trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có thông tin phản ánh từ Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh, lớp 9 của trường này đã thu quỹ lớp dự kiến lên tới 270 triệu đồng. Con số Quỹ lớp quá khủng này đã gây xôn xao dư luận.

Nghiêm túc nhận sai, sửa sai và chấn chỉnh công tác kêu gọi tài trợ trong nhà trường -0
Những khoản tiền đề xuất sẽ đóng dự kiến tại lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn gây bức xức cho phụ huynh.

Ở một lớp 9 khác của trường này cũng đưa ra một bản thu Quỹ phụ huynh dự kiến cho năm học 2022-2023 lên tới 165,2 triệu đồng với 17 hạng mục. Lớp có 52 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.

Được biết, sự việc Quỹ lớp quá khủng cũng đã được phản ánh tới Phòng GD-ĐT quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Phòng GD-ĐT quận 3 đã chỉ đạo nhà Trường  THCS Lê Quý Đôn dừng ngay các khoản thu mà phụ huynh chưa đồng thuận.

Huyền Nga
.
.
.