Chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh

Thứ Ba, 07/03/2023, 15:08

Những ngày qua liên tiếp xảy ra các cụ lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh với thủ đoạn đối tượng tự xưng là giáo viên, bác sĩ thông báo với phụ huynh có con nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cần chuyển tiền tạm ứng để cấp cứu.

Giống kịch bản diễn ra ngày 3/3 như Báo CAND đã đưa tin, ngày 6/3, các đối tượng tiếp tục gọi điện cho nhiều phụ huynh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để lừa đảo.

Ngày 6/3, chị N.T.P (SN 1986) hốt hoảng đến BV Chợ Rẫy nói có người báo con chị bị tai nạn đưa vào đây cấp cứu. Qua rà soát, bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân nào như chị nói.

Qua tìm hiểu, chị có con học tại Trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú, ngày 6/3, chị nhận được điện thoại báo con chị bị té chấn thương sọ não phải chuyển tiền để mổ gấp. Trong lúc hoang mang, chị không nghi ngờ gì mà chuyển khoản 20 triệu đồng cho đối tượng, nhưng khi đến bệnh viện mới biết bị lừa đảo.

Chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh -0
Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác để không bị lừa đảo.

Cũng trong ngày 6/3, Phòng bảo vệ BV Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của Trường học Quốc tế Canada ở quận 7 và Trường Á Châu ở quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng,  trong đó chị Đ.T.M.T (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Riêng anh N.Đ.N (SN 1979) có con học Trường học Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh N không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến BV xác thực lại thông tin.

Trưa ngày 6/3, chị L.V.T (SN 1980) có con học Trường Lương Định Của ở quận 2 cũng đến trình báo Bảo vệ BV Chợ Rẫy là đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản tên Đặng Thùy Trang, lý do con bị té chấn thương sọ não đang nhập BV Chợ Rẫy và cần nộp tiền tạm ứng để mổ gấp.

Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi vì sao đối tượng lưa đảo lại biết số điện thoại của phụ huynh có con đang theo học tại trường này trường kia? Từ việc biết rõ thông tin nên khi nghe điện thoại gọi đến, phụ huynh lo lắng cho con cái nên mất cảnh giác.  

Trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ lừa đảo trong phụ huynh, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn thông tin, sự kết nối liên lạc thông suốt giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT  đề nghị các đơn vị  rà soát, kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin học sinh, sinh viên giáo viên được quản lý tại đơn vị. Phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD-ĐT khẩn trương kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình; việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo sự được sự kết nối, liên lạc thông tin.

Các cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến cha mẹ học sinh, học sinh, sinh viên, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Nguyễn Cảnh
.
.
.