Cả 3 học sinh Việt Nam đều giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế

Thứ Ba, 11/07/2023, 08:33

Đoàn học sinh Việt Nam có 3 em dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 thì cả 3 em đều giành huy chương,\ gồm 1 Huy chương Bạc (HCB) và 2 Huy chương Đồng (HCĐ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa cho biết, Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi thì cả 3 em đều đoạt huy chương gồm 1 HCB và 2 HCĐ.

HCB thuộc về em Nguyễn Tiến Lộc, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Hai HCĐ thuộc về em Trần Phạm Mạnh, học sinh lớp 12, Trường THPT  chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và em Vũ Thế Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

e362f573-ac49-4d1d-b29e-e7fc0836b96f.jpeg -0
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2023.

Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 34 năm 2023 được tổ chức ở Đại học quốc gia UAE tại Thành phố Al Ain, UAE từ ngày 2 đến ngày 11/7. Cuộc thi có sự tham gia của 295 thí sinh đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và hai nước làm quan sát viên.

Theo Quy chế của cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2023, học sinh làm 4 bài thi thực hành (Hóa Sinh học, Tin Sinh học, Sinh học phân tử thực vật, Sinh thái và Tập tính) trong một ngày thi. Bên cạnh đó còn có hai bài thi lý thuyết ở hai ngày khác nhau. Đề thi năm nay được đánh giá là hay và thú vị nhưng khó, dài và có nhiều kiến thức mới đối với các thí sinh Việt Nam.

Với kết quả một HCB và hai HCĐ tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2023, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả 100% thí sinh đoạt huy chương. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả này khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ; đồng thời thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, thầy cô giáo và các nhà trường.

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2023 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 12/7.

Huyền Thanh
.
.
.