Tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 chuyên căng hơn thi đại học

Thứ Bảy, 04/06/2016, 17:20
Ngày 4-6, tại Hà Nội, trường THPT chuyên Ngoại ngữ và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) đã cùng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường năm học 2016-2017. Do lịch thi của hai trường trùng nhau nên số lượng thí sinh dự thi vào trường giảm so với năm ngoái, song tỷ lệ chọi vẫn căng hơn cả thi đại học.

Cụ thể, trường THPT chuyên Ngoại ngữ có hơn 2.900 thí sinh dự thi vào trường, chỉ tiêu tuyển sinh là 380 em và không tuyển thẳng. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay vào khoảng 1:7. Tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, năm nay trường có 2.300 thí sinh đăng kí dự thi vào trường, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh mỗi khóa là khoảng 450 em.

Thí sinh dự thi vào lớp 10.

Hiện trường đã tuyển thẳng được 45 em học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc. Như vậy nên tỉ lệ chọi vào trường rơi vào khoảng gần 1:5.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ trong 2 ngày 4-6 và 5-6, mỗi môn thi có thời gian làm bài khoảng 120 phút. Để thuận lợi cho thí sinh, năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội quy định kết quả tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trên địa bàn sẽ được công bố vào cùng một ngày.

H.Thanh
.
.
.