Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 1.000 học sinh

Chủ Nhật, 01/11/2020, 17:19
Khoa Tâm lý - Học viện CSND vừa tổ chức buổi đàm thoại với chủ đề “Tâm lý lứa tuổi học sinh và phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em” cho hơn 1.000 học sinh trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


Xoay quanh chủ đề lớn được đưa ra, Khoa Tâm lý đã xây dựng 5 chuyên đề thành phần gồmTâm lý của học sinh THCS và một số nguy cơ dẫn tới bị xâm hại; Nhận diện hành vi xâm hại tình dục học sinh THCS và một số kỹ năng bảo vệ bản thân; Bạo lực và kỹ năng phòng, chống bạo lực ở học sinh THCS; Hình thành kỹ năng ứng phó cho học sinh THCS khi gặp tình huống tấn công bất ngờ; Nhận diện các chất ma túy và kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh THCS. 

Giảng viên Khoa Tâm lý, Học viện CSND chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.

Thông qua bộ câu hỏi được thiết kế công phu, giảng viên Khoa Tâm lý đã đi sâu vào chủ đề “Nhận diện hành vi xâm hại tình dục học sinh THCS và một số kỹ năng bảo vệ bản thân” nhằm hỗ trợ các em học sinh tìm hiểu thế nào là xâm hại trẻ em, thủ đoạn thường gặp của đối tượng xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em dễ bị xâm hại, hay vì sao trẻ em dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh còn được tham gia vào các trò chơi vừa sôi động vừa có giá trị chuyển tải thông điệp cao, nhắc nhở các em nâng cao tinh thần cảnh giác và hướng dẫn các em biện pháp xử lý trong một số trường hợp cụ thể.

PV
.
.
.