Tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ cho học sinh tỉnh Đắk Nông

Thứ Bảy, 14/12/2019, 19:53
Các em học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Quảng Hòa, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông đã được phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và nhận được những món quà thật ý nghĩa.

Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông phía Nam – Bộ Công an và Chi hội Sen Vàng yêu thương (thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường THCS Quảng Hòa, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng CSGT phát tờ rơi tuyên truyền cho các em học sinh.
Toàn cảnh buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.
CBCS phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh.

Tại đây, CBCS phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thông báo về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, các lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh, nhận biết các biển báo hiệu đường bộ, văn hóa giao thông và ứng xử khi tham gia giao thông…Bên cạnh đó, đoàn đã trao tặng 20 xe đạp, 2 suất học bổng và 523 phần quà là đồ dùng học tập cho các em học sinh, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Trao tặng 2 suất học bổng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn công tác tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh.
Đoàn công tác trao 20 chiếc xe đạt cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Thông qua hoạt động lần này của đoàn công tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông cho các em học sinh, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, cũng như khích lệ, động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Thái Bình
.
.
.