Trường ĐH đầu tiên ở Tây Nguyên khai giảng năm học mới

Thứ Hai, 05/09/2016, 09:57

Ngày 5-9, Trường ĐH Đà Lạt là trường đại học đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên đã làm lễ chào đón tân sinh viên K40 và tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017.


Năm học 2016-2017, Trường ĐH Đà Lạt xét tuyển được gần 2.000 tân sinh viên K40, cho 31 ngành hệ đại học và 4 ngày cao đẳng chính quy.

PGS.TS Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt phát biểu chúc mừng tân sinh viên

Các ngành khối xã hội, kinh tế phần lớn có điểm chuẩn từ 15. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là 22,5 thuộc về ngành Kỹ thuật hạt nhân. Tiếp đó là các ngành thuộc về khối ngành sư phạm có điểm chuẩn dao động từ 17 đến 22 điểm.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học
Trưởng ĐH Đà Lạt tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017 của Trường ĐH Đà Lạt là 2.750, hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục tuyển sinh bổ sung với nguyện vọng 3 cho 18 chuyên ngành từ 10-30 chỉ tiêu.
Kim Ngân
.
.
.