Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2014

Thứ Hai, 29/12/2014, 08:39
Ngày 28/12, lễ trao tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2014 diễn ra trang trọng tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Đây là giải thưởng do Thành đoàn TP HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố, góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Được triển khai thực hiện từ tháng 3/2014 đến 12/2014, giải thưởng năm nay có 2.438 đề tài thuộc 36 trường tham gia. Sau vòng loại các trường, có 517 đề tài của 1.165 sinh viên tham gia Euréka 2014 cấp thành phố. Sau vòng bán kết, 82 đề tài của 164 tác giả đến từ 19 trường đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao và xét chọn vào vòng chung kết. Để đánh giá khách quan các đề tài tham gia Giải thưởng Euréka, Ban tổ chức đã mời 230 nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các sở, ngành, doanh nghiệp… tham gia Hội đồng khoa học của giải thưởng.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng và Bằng khen của UBND TP HCM cho Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Thành Gô, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với đề tài "Xây dựng hệ thống tóm tắt video dựa vào các phương pháp phân tích ảnh hai chiều". Ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba, 28 giải khuyến khích cho các đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao.

N.H.
.
.
.