TP HCM

Thi tuyển lớp 10: Dự kiến 11/7 công bố điểm chuẩn

Thứ Năm, 11/06/2015, 19:38
Chiều 11/6, Sở GD-ĐT TP HCM đã có họp báo nhanh về ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 – 2016.

Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT) cho biết, môn thi Ngữ văn buổi sáng 11/6 có 70.471 thí sinh đăng ký nhưng số thí sinh dự thi chỉ có 69.951 thí sinh, vắng 520 thí sinh không có lý do. Buổi thi chiều môn Ngoại ngữ có 69.940 thí sinh dự thi, vắng 531 thí sinh.

Tại các hội đồng thi lớp 10 chuyên, có 7.216/7.266 thí sinh dự thi, vắng 50 thí sinh trong môn thi buổi sáng; buổi chiều vắng 53 thí sinh cũng đều không có lý do.

Trong cả 2 buổi thi đều không có sai sót, số thí sinh bỏ thi ít hơn so với năm trước (năm 2014 vắng hơn 600 thí sinh). Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP HCM cho biết, có thể do thành phố cho phép học sinh lớp 9 trường tư thục, dân lập cũng được phép thi vào lớp 10 công lập nên có một số em đăng ký nhưng không dự thi.

Bên cạnh đó, cũng có một số thí sinh học sinh lớp 9, đăng ký dự thi lớp 10 nhưng cuối cùng đi du học nên cũng không dự thi. Và theo dự kiến, Sở GD-ĐT TP HCM vào 15/6 sẽ công bố đáp án các môn thi; 22/6 công bố điểm thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ 22 - 24/6; 29/6 công bố kết quả phúc khảo; 11/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT.

Đối với lớp 10 chuyên, dự kiến công bố điểm chuẩn ngày 23/6. Học sinh nộp hồ sơ vào lớp 10 chuyên từ 23 – 25/6. Sau thời gian này, nếu học sinh dự thi lớp 10 chuyên không nộp hồ sơ thì vẫn được xét tuyển vào lớp 10 thường theo 3 nguyện vọng như các học sinh khác.

Thí sinh kết thúc môn thi Văn sáng 11/6 tại hội đồng thi trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 TP HCM.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của tất cả các loại hình (công lập, ngoài công lập, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên) là 105.538 chỉ tiêu trong khi số thí sinh thi vào lớp 10 là hơn 77.000, đảm bảo có đủ chỗ học cho tất cả học sinh lớp 9 của TP HCM.

Trong buổi sáng, thi môn Ngữ văn, học sinh TP HCM đã có nhận xét đề thi khá thú vị khi yêu cầu học sinh sau khi đọc đoạn trích phải đưa ra những nhận xét về cảm xúc khi hát Quốc ca Việt Nam, ý nghĩa của việc cả gia đình cùng hát theo khi Quốc ca Việt Nam vang lên và thực trạng hát Quốc ca của các bạn học sinh trong nhà trường hiện nay.

Ngoài ra, theo một giáo viên dạy Văn tại trường THPT TP HCM cho biết,  đề thi Văn 10 năm nay mang tính thời sự khá cao khi tập trung vào chủ đề tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và điểm mới đối với đề thi năm nay tập trung vào phần “mở” với yêu cầu viết đoạn văn nghị luận.

Học sinh TP HCM đã khá quen với dạng bài thi này. Hy vọng rằng sẽ có nhiều điểm tốt môn Văn năm nay.

H.Nga
.
.
.