Thí sinh phải xác nhận việc nhập học vào trường đã trúng tuyển trước ngày 7-8

Thứ Sáu, 04/08/2017, 17:19
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) từ ngày 1-8 đến ngày 7-8, các trường đại học (ĐH) tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã trúng tuyển. 

 

Thí sinh đã trúng tuyển phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận việc nhập học ở trường ĐH mà mình đã trúng tuyển. Đặc biệt, thí sinh cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 7-8. Nếu thí sinh đến trường nhập học chậm quá 15 ngày kể từ thời gian nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển sẽ bị coi như bỏ học nếu không có lý do chính đáng.

Trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển trong đợt xét tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng không nhập học thì sẽ tiếp tục được tham gia xét tuyển ở các đợt bổ sung. Từ ngày 13-8, các trường ĐH tuyển chưa đủ chỉ tiêu trong đợt 1 sẽ công bố kế hoạch xét tuyển bổ sung riêng. Do đó, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển bổ sung vào trường nào cần theo dõi kỹ chỉ tiêu cũng như điểm và thời gian xét tuyển bổ sung của trường.

Huyền Thanh
.
.
.