Sẽ có quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Thứ Hai, 09/07/2018, 09:02
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Quy chế này áp dụng đối với người nước ngoài học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam từ bậc tiểu học đến sau đại học. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo quy chế là yêu cầu cụ thể về trình độ Tiếng Việt của lưu học sinh. 

Theo đó, lưu học sinh vào học chương trình trung học phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam quy định tại Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo và theo các văn bản quy định hiện hành của Việt Nam đối với từng cấp học và trình độ đào tạo. 

Lưu học sinh đã tốt nghiệp các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc đã đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt của Bộ GD&ĐT dùng cho người nước ngoài được miễn yêu cầu về điều kiện tiếng Việt. 

Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để vào học chuyên ngành bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt.

HT
.
.
.