Thầy giáo được trở lại trường sau 14 năm bị sa thải

Thứ Năm, 09/07/2020, 17:20
Cầm bản án trên tay, ông Tánh vui mừng cho biết, kết quả sau 14 năm đi kiện với 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và hai lần giám đốc thẩm, cuối cùng ông cũng đã “giải được nỗi oan ức”...

Ngày 9/7, TAND tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã gửi bản án kiện quyết định xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải giữa nguyên đơn là ông Lê Cao Tánh, bị đơn là Trường THPT Bán công Nguyễn Du, TP Đà Lạt (nay là Trường THCS Nguyễn Du) tới các đương sự.

Ông Lê Cao Tánh là giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân và Văn học tại Trường THPT Bán công Nguyễn Du. Ngày 12/12/2006, trong lúc đi ở sân trường, ông Tánh bị một “học sinh cá biệt” vô cớ chửi tục. Không giữ được bình tĩnh, ông Tánh đã tát học sinh này. Sau đó, ông Tánh bị Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định số 03/QĐ-KL ngày 6/2/2007, kỷ luật sa thải. Từ đó tới nay, ông Tánh đã theo đuổi vụ kiện, yêu cầu hủy quyết định sa thải trên, nhận ông trở lại công việc dạy học, đồng thời chi trả toàn bộ tiền lương, thưởng, bảo hiểm...

Trường THPT Bán công Nguyễn Du, nay là Trường THCS Nguyễn Du

Tại bản án sơ thẩm số 03/2008/LĐ-TS ngày 28/4/2008, TAND TP Đà Lạt, xử: “Không chấp nhận yêu cầu kiện quyết định sa thải trái pháp luật của ông Lê Cao Tánh đối với bị đơn là Trường THPT Bán công Nguyễn Du”. 

Bản án phúc thẩm số 01/2008/LĐ-PT ngày 16/9/2008 của TAND tỉnh Lâm Đồng cũng xử: “Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Lê Cao Tánh, giữ nguyên bản án lao động sơ thẩm...”. Ông Tánh khiếu nại theo trình tự Giám đốc thẩm. 

Ngày 27/9/2011, Tòa Lao động TANDTC có Quyết định Giám đốc thẩm số 05/2011/LĐ-GĐT, tuyên hủy cả hai bản án trên, giao hồ sơ cho TAND TP Đà Lạt xét xử lại. Trong các ngày 17/9/2013 và 10/1/2014, TAND TP Đà Lạt và TAND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Không đồng ý với quyết định của hai cấp tòa, ông Tánh lại khiếu nại theo trình tự Giám đốc thẩm và VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có quyết định kháng nghị. Quyết định Giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao đã hủy bản án lao động sơ thẩm của TAND TP Đà Lạt và bán án phúc thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu xét xử lại. 

Ngày 14/1/2020, TAND TP Đà Lạt mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, sau đó Trường THCS Nguyễn Du và ông Lê Cao Tánh cùng có kháng cáo. Ngày 21/2/2020, VKSND TP Đà Lạt cũng có Quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Lạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/6/2020 vừa qua, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã rút toàn bộ nội dung Quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Đà Lạt. HĐXX nhận định: “Đối chiếu với quy định tại Điều 85, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2002, 2006 về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật “sa thải” thì hành vi của ông Lê Cao Tánh không thuộc trường hợp bị xử lý sa thải, cũng không thuộc trường hợp quy định khác tại nội quy, quy chế của nhà trường hoặc của ngành giáo dục. Do đó, Quyết định sa thải ông Tánh của Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Nguyễn Du là trái pháp luật.

HĐXX phúc thẩm xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Cao Tánh; Hủy quyết định sa thải của Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Nguyễn Du; Buộc nhà trường (nay là Trường THCS Nguyễn Du) phải nhận ông Tánh trở lại làm việc; Trường THCS Nguyễn Du còn phải thanh toán cho ông Tánh trên 614 triệu đồng và khôi phục lại chế độ bảo hiểm cho ông Tánh, tiếp tục trả lương cho ông Tánh hơn 5,9 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 1/2020...

Khắc Lịch
.
.
.