Quảng Nam tổ chức thành công kỳ thi THPT giữa mùa dịch

Thứ Hai, 10/08/2020, 17:48
Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, tại 12 địa phương không áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 có 26 điểm thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, không ghi nhận xảy ra sự cố bất thường, không có trường hợp TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Như Báo CAND Online đã đưa tin, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kỳ thi THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra 2 đợt. Theo đó, 12 địa phương gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam không áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) tổ chức thi bình thường.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh Quảng Nam thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT vào thời điểm thích hợp; các thí sinh (TS) thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh sẽ dự thi cùng thời gian với TS của các huyện, thị xã, thành phố phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (đứng giữa)  kiểm tra công tác tổ chức thi THPT 2020 giữa mùa dịch COVID-19.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, tại 12 địa phương không áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 có 26 điểm thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, không ghi nhận xảy ra sự cố bất thường, không có trường hợp TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi sáng 10/8, ở môn Vật lý có 103 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi là 2.157, số TS dự thi 2.089, vắng 68 TS. Môn Hóa học có 103 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 2.160, số TS dự thi 2.092, số TS vắng là 68.

Môn Sinh học có 103 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi là 2.115, số TS dự thi 2.050, số TS vắng 65. Môn Lịch sử có 233 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 5.334, số TS dự thi 5.146, vắng 188 TS. Môn Địa lý có 233 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 5.178, số TS dự thi 5.004; số TS vắng là 174. Môn Giáo dục công dân có 232 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 4.932, số TS dự thi 4.845, số TS vắng 87.

Kỳ thi THPT năm nay tại tỉnh Quảng Nam được diễn ra trong an toàn giữa mùa dịch.

Trong buổi chiều 10/8 thi môn Ngoại ngữ có 307 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 7.093, số TS dự thi 6.924, số TS vắng 169.

Trước đó, trong buổi sáng 9/8 thi môn Ngữ văn có 322 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi là 7.434, số TS dự thi 7.187, vắng 247 TS. Buổi chiều 9/8 thi môn Toán có 325 phòng thi, tổng số TS đăng ký dự thi 7.533, số TS dự thi 7.269, vắng 264 TS.
Ngọc Thi
.
.
.