Kỷ niệm 60 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc

Thứ Ba, 09/12/2014, 08:31
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc đã tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí thông tin về chương trình hoạt động chính thức của lễ kỷ niệm diễn ra từ 12 đến 14/12, trong đó trọng tâm là lễ mít tinh vào ngày 14/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình-Hà Nội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi gặp mặt báo chí có đầy đủ thành phần của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, Trưởng ban tổ chức là GS.TSKH-NGND Lê Du Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; ông Huỳnh Văn Thòn, TGĐ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, Trưởng Ban liên lạc; các nhân chứng nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng như Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; GS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương…

GS.TSKH-NGND Lê Du Phong, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết, nguyện vọng của anh em học sinh miền Nam không chỉ là ôn lại quá khứ, mà còn mong muốn khơi dậy truyền thống tốt đẹp và mang mô hình và phương thức giáo dục của học sinh miền Nam trên đất Bắc, góp phần vào sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay.

60 năm kỷ niệm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, với trên 32 ngàn học sinh miền Nam ra Bắc học, khẳng định lại quyết định sáng suốt của Bác Hồ, chủ trương đúng đắn chuẩn bị cán bộ nguồn cho giải phóng miền Nam, đồng thời rút ra bài học bổ ích cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà, là 6 mục tiêu lớn của lễ kỷ niệm. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cho biết, phải nói 32 ngàn học sinh miền Nam ra Bắc học, đã được học bài bản và có hệ thống trong sự đùm bọc, yêu thương, chăm sóc của các thầy cô giáo miền Bắc.

Ông Huỳnh Văn Thòn, hiện giữ trọng trách Trưởng Ban liên lạc thì tự hào về mô hình giáo dục toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ, đề cao nhân cách con người đã tôi luyện ra một thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc luôn sống trung thực, nghĩa tình và tận trung với Đảng, khắc phục được những thiếu sót của giáo dục hiện nay. Ngoài lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể vào sáng 14/12, trước đó chiều 13/12, Bộ trưởng Bộ GD ĐT Phạm Vũ Luận sẽ có buổi gặp mặt các thầy, cô giáo Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc tại khách sạn Kim Liên.

Thu Uyên
.
.
.