Công bố môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Thứ Hai, 11/03/2019, 13:37
Ngày 11-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố chính thức môn thi thứ 4 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 

Theo đó, ngoài 3 môn thi đã công bố là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 được xác định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên trong kỳ thi năm nay là môn Lịch sử. Bài thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. 

Đối với 3 môn thi đã công bố trước đó, thời gian làm bài đối với Toán và Ngữ văn là 120 phút/bài, thời gian làm bài thi đối với môn Ngoại ngữ là 60 phút/bài. Hai môn Ngữ văn và Toán giữ nguyên hình thức thi như những năm trước, là thi tự luận. 

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS), theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 được tổ chức từ ngày 2-6 đến ngày 3-6. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Huyền Thanh
.
.
.