Giảm học phí cho tân sinh viên 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố cá chết

Thứ Sáu, 09/09/2016, 16:29
Các tân sinh viên sinh sống tại các tỉnh thành miền Trung chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra sẽ được Đại học Huế giảm học phí.

Chiều 9-9, Đại học (ĐH) Huế cho biết, vừa ban hành quy định mức thu, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong ĐH Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Theo quy định này, trong năm học 2016-2017, ĐH Huế quyết định giảm học phí 50% cho tân sinh viên năm 1 nhập học có hộ khẩu thường trú tại các xã bãi ngang ven biển 4 tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế. 

Tân sinh viên đến từ 4 tỉnh thành miền Trung chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển sẽ được ĐH Huế giảm học phí 50%.

Ngoài ra, ĐH Huế còn miễn học phí cho sinh viên, học viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận trong năm học 2016-2017 và dự kiến đến năm học 2020-2021.

Tổng số tiền miễn giảm học phí cho tân sinh viên của ĐH Huế trong 2 khoản này ước khoảng từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, thân nhân người có công, sinh viên, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, hộ nghèo, là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn... cũng sẽ được ĐH Huế miễn giảm học phí theo đúng quy định.

Anh Khoa
.
.
.