Thành lập Trường Đại học Khánh Hòa

Thứ Sáu, 18/09/2015, 18:49
Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa đã được tổ chức sáng 18/9 tại TP Nha Trang, trên cơ sở nhập Trường Cao đẳng sư phạm và Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang. 

Trường Đại học Khánh Hòa là cơ sở giáo dục công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Nhân sự nhà trường đến thời điểm này có 386 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 305 người trực tiếp giảng dạy. Ngoài 1 Phó giáo sư, 21 giảng viên có trình độ Tiến sĩ (7,2%), 190 giảng viên trình độ thạc sĩ (62,3%), 93 giảng viên trình độ đại học (30,5%), Trường Đại học Khánh Hòa hiện có 30 nghiên cứu sinh và 27 giảng viên đang học cao học.

Ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa.

Theo đề án thành lập, giai đoạn I (2015-2020), Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo 8 ngành: Việt Nam học, Quản lý văn hóa, Vật lý kỹ thuật, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga. Giai đoạn II (2021-2025)  sẽ bổ sung thêm 5 ngành: Công tác xã hội, Quản lý thể dục thể thao, Luật, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Quản trị khách sạn.

Hữu Toàn
.
.
.