Chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc

Thứ Tư, 13/01/2016, 14:48
Ngày 13-1, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”.


Cuộc thi đã thu hút được 310.850 học sinh thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia dự thi. Tại Vòng chung kết toàn quốc, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 82 học sinh có số điểm cao nhất và thời gian thi nhanh nhất. Các thí sinh đã cùng nhau tranh tài qua 4 vòng thi: Theo dòng lịch sử; Hành trình đến địa chỉ đỏ; Danh nhân đất Việt và Tự hào Việt Nam theo hình thức thi trắc nghiệm, thuyết trình, hỏi đáp.

82 thí sinh tranh tài tại Vòng chung kết.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương  trao giải Nhất cho thí sinh Huỳnh Thanh Thân (Khánh Hoà)
Đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; PGS.TS Nguyêm Đình Vỷ trao giải Nhì và giải Ba cho các thí sinh đạt giải.
Đồng chí Nguyễn Phi Long; PGS.TS khoa học Vũ Minh Giang trao giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải.

Tại lễ trao giải, Ban giám khảo đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Huỳnh Thanh Thân (Khánh Hoà); 1 giải Nhì trao cho thí sinh Nguyễn Trần Minh Tiến (Ninh Thuận); 3 giải Ba trao cho thí sinh Trương Thị Hậu (Thanh Hoá); Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) và Nguyễn Văn Hưng (Bắc Giang) và 15 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban giám khảo còn trao giải thưởng phần thi trực tuyến; giải thưởng phần thi sáng tác video clip cho các nhóm tác giả, tập thể đạt giải.

Hồng Vân
.
.
.