Cậu bé vùng cao vượt 100 km đi học Tiếng Anh

Thứ Tư, 13/03/2019, 14:56
Để có được khả năng nói tiếng Anh lưu loát, em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 2 ở xã vùng cao Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã cùng mẹ vượt hàng trăm cây số mỗi dịp cuối tuần để về thành phố Hạ Long học tiếng Anh.


Em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đồng Sơn, Quảng Ninh

Hiện Đạt là học sinh duy nhất của khối Tiểu học (Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn) biết nói tiếng Anh. Cảm động trước sự nỗ lực của em, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư khen ngợi, động viên em. 

Bức thư có đoạn viết: “Nỗ lực và ý chí của em là tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa phấn đầu vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho đất nước.Thầy rất vui khi biết em sớm có ước mơ sau này được đến nước Anh học tập. Đây là ước mơ lớn nhưng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu em tiếp tục cố gắng, phấn đấu ngay từ ngày hôm nay”.

H.Thanh
.
.
.