21 em học sinh nhập viện vì ngộ độc thuốc diệt cỏ

Thứ Năm, 02/03/2017, 15:57
Mới đây, nhiều em học sinh trường Trung học cơ sở Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Châu Thành) phải nhập viện điều trị vì hít phải hơi thuốc diệt cỏ khi đang ngồi trong lớp học.

Sự việc xảy ra trưa 27-2, các em học sinh đang ngồi học ở trường thì mùi thuốc diệt cỏ bốc vào hai lớp học (lớp 6/5, lớp 6/6) gần khu vực vườn nhà dân. 

Khoảng 15 phút sau, nhiều em học sinh có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói. Lập tức, hơn 60 em học sinh được chuyển ngay đến Trạm y tế xã Long Hòa, sau đó các em bị ảnh hưởng nhẹ được gia đình đưa về nhà chăm sóc. 

Cán bộ địa phương chỉ nơi người dân phun thuốc sâu. 
Trường học nơi xảy ra sự việc. 

Tuy nhiên, 21 em học sinh còn lại vẫn trong tình trạng khó thở, nhức đầu và nôn ói liên tục nên được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông Chung Văn Lên (60 tuổi) đang xịt thuốc diệt cỏ trong khu vực vườn của gia đình, cách trường học khoảng 60 mét. Do gió lớn nên lượng thuốc xịt ra đã bay vào khu vực trường học, gây ngộ độc cho các em học sinh.

Thầy Hứa Văn Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Long Hòa cho biết: “Thời điểm đó, trong lớp học 6/5 và 6/6, giáo viên, cùng các em học sinh phát hiện một mùi lạ, lập tức giáo viên cho các em di tản ra khỏi phòng học. Cái mùi lạ đó thì nhà trường không khẳng định là mùi gì nhưng trực tiếp tác động làm giáo viên cũng như các em học sinh ở 2 lớp cảm thấy khó thở. Đến giờ này nếu chúng ta đi lại hai phòng học mà ngược hướng gió thì vẫn còn mùi”.

Hiện tình trạng sức khỏe của 21 em học sinh đã ổn định và đã xuất viện về nhà. Qua đây, đề nghị người dân khi tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật gần khu dân cư, khu vực trường học cần chú ý về thời tiết và thông báo để mọi người cảnh giác, phòng tránh ngộ độc xảy ra. 

Hồ Giang
.
.
.