Xác định được người mẹ của thi thể cháu bé sơ sinh trong rừng cao su

Thứ Năm, 15/06/2023, 18:31

Ngày 15/6, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đã mời người mẹ liên quan đến thi thể của bé trai sơ sinh trong rừng cao su bị mất một chân.

Theo đó, khoảng 14h ngày 13/6, nhận được tin báo của người nhân dân về việc phát hiện thi thể của 1 bé trai sơ sinh tại đường bê tông thuộc tổ 4, ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé và điều tra vụ việc.

Đã xác định được người mẹ của thi thể trẻ sơ sinh mất 1 chân trong rừng cao su -0
Cơ quan Công an làm việc với người mẹ đã bỏ con trong rừng cao su.

Qua xác minh, xác định P.T.K.D (SN 2006), ngụ tại huyện Bù Gia Mập đến nhà anh T. (SN 2004), ở tại ấp 8 xã Lộc Hưng từ cuối tháng 5/2023. Trong thời gian ở nhà anh T., thấy bụng chị D. to bất thường, gia đình anh T. đã hỏi nhiều lần nhưng chị D. không thừa nhận việc mang thai.

Đến ngày 11/6, chị D. đi khám và được chẩn đoán là có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con. Đến 9h ngày 12/6 chị D. đau bụng chuyển dạ nên đã lên lô cao su mới trồng thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh tự mình sinh con.

Sau khi sinh  một bé trai, D. bỏ lại cháu ở hố đất sát đường đất (cách đường nhựa khoảng 200m) rồi đi về nhà anh T. Do máu chảy nhiều không cầm được nên gia đình anh T. đã đưa D. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh, sau đó chuyển viện xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cháu bé cho chính quyền địa phương xã Lộc Hưng tổ chức mai táng ngay trong tối 13/6.

Hiện sức khoẻ của D. đã ổn định, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Cảnh
.
.
.