Vướng bẫy chuột bằng điện, nam thanh niên đi bắt cá tử vong

Thứ Hai, 27/03/2023, 09:37

Sáng 27/3, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân dùng điện bẫy chuột khiến một người bị điện giật tử vong.

Theo đó, vào sáng sớm 26/3, Trạm Y tế xã Hồng Thái tiếp nhận một nạn nhân là đàn ông trong tình trạng đã tử vong.

Vụ việc được báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan Công an, qua xác minh, xác định nạn nhân tử vong là anh Giàng Mý Sáng (SN 1999, ở xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, hiện tạm trú tại xã Hồng Thái).

Dùng điện bẫy chuột khiến một người chết ở Hải Phòng -0
Dùng dây điện bẫy chuột tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Theo những người đi cùng nạn nhân cho biết, trước đó anh Giàng Mý Sáng cùng 3 người khác là Vàng Hồ Dũng (SN 1999), Sùng Minh Sơn (SN 1990) và Sùng Mí Chính (1995) đều cùng quê ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, cùng tạm trú và làm việc tại huyện An Dương, rủ nhau đem theo và dụng cụ ra cánh đồng thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái soi bắt cá.

Khi cả nhóm bắt cá đến thửa ruộng của ông Phạm Văn Công (SN 1969, trú tại thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái) thì anh Giàng Mý Sáng vướng vào dây điện và bị giật bất tỉnh.

Những người đi cùng đưa anh Giàng Mý Sáng đến Trạm y tế xã Hồng Thái cấp cứu, nhưng anh Giàng Mý Sáng đã không qua khỏi.

Kết quả xác minh cũng cho thấy, thửa ruộng do ông Phạm Văn Công sử dụng để trồng lúa, ông Công có dòng dây điện từ nhà ra cánh đồng nhằm mục đích bẫy chuột.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện An Dương phối hợp với lực lượng Công an TP Hải Phòng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Văn Minh
.
.
.