Vùng núi Bắc Bộ mưa rét, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt xuống 16 độ

Thứ Hai, 13/11/2023, 05:33

Hôm nay, các tỉnh thành ở Bắc Bộ và đặc biệt khu vực vùng núi nền nhiệt ở mức thấp dưới 11 độ C, trời có mưa rét. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt xuống mức 16 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

4e0b4f6b-a524-472f-a3da-db3e95601c8c.jpg -0
Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ xuống thấp.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Thời tiết cả nước ngày thứ hai (13/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi cao 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 21-23 độ, phía nam 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nghệ An hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

N.Thắng
.
.
.