Vụ cháy cửa hàng tạp hoá làm 2 bố con tử vong: Nguyên nhân do chập điện

Thứ Tư, 30/08/2023, 19:17

Sau khi chữa cháy, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do chập điện.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã sơ bộ xác định nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong, 2 người bị thương là do chập điện. Vụ cháy xảy ra vào 3h46’ ngày 29/8, tại số nhà 37, khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh làm hai người tử vong là anh Nguyễn Đăng K, SN 1990 và con gái là Nguyễn Thị H, SN 2011. Vợ anh K là chị Nguyễn Thị L, SN 1991 và con trai Nguyễn Đăng P, SN  2013 bị thương. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là cửa hàng kinh doanh tạp hóa.

Ngay khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; Công an TP Bắc Ninh; Công an phường Khắc Niệm tổ chức chữa cháy. 

Sơ bộ xác định nguyên nhân 4 người thương vong trong vụ cháy nhà  -0
Công an Bắc Ninh khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Do đây là cửa hiệu tạp hoá, có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh. Đến 5h50’, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, anh Nguyễn Đăng K và cháu Nguyễn Thị H tử vong. Chị Nguyễn Thị L và cháu Nguyễn Đăng P bị thương. Lực lượng chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản.

Sau khi chữa cháy, Công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do chập điện.

P.A
.
.
.