Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong vụ chìm ghe

Thứ Sáu, 25/08/2023, 19:15

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Cổ Chiên đoạn qua thủy phận thuộc tỉnh Vĩnh Long, cách hiện trường vụ chìm ghe khoảng 10km.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tìm thấy thi thể anh N.H.N. (SN 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh), cách hiện trường vụ chìm ghe tải sắt chở xi măng khoảng 10km.

Theo cơ quan Công an, hơn 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trên sông Cổ Chiên đoạn thuộc thủy phận qua huyện Vũng Liêm. Lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường, di chuyển thi thể trên vào bờ.

img_20230824_153441.jpg -0
Lực lượng cứu hộ triển khai đội hình lặn, tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh, thi thể được xác định là anh N., người đã mất tích sau vụ chìm ghe tải sắt chở xi măng vào ngày 23/8. Riêng chiếc ghe tải sắt vẫn chưa được kéo lên do đoạn sông quá sâu, nước chảy mạnh và xiết nên gây khó khăn cho công tác trục vớt.

Như CAND Onlline đã thông tin, chiều 23/8, ông Phan Văn Tèo (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là chủ phương tiện ghe tải sắt biển kiểm soát AG – 25391 (98 tấn) trực tiếp điều khiển chở xi măng lưu thông hướng từ Sài Gòn về Kiên Giang.

Cùng đi trên ghe sắt có Lê Thị Thúy Vân (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Đỗ Bá Trung (SN 1963, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và anh N. (nạn nhân đã tử vong nói trên).

Ghe sắt lưu thông đến khu vực sông Quới An (huyện Vũng Liêm) bất ngờ gặp sự cố dẫn đến lật ghe. Chủ ghe, Vân và Trung được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Riêng anh N. cùng ghe tải sắt bị chìm xuống sông, mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm.

Hoàng Thân
.
.
.