Tập trung khắc phục vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

Thứ Hai, 04/03/2024, 18:50

Tại buổi kiểm tra Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ 191 học viên trốn trại, có giải pháp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là phòng ở của học viên.

Chiều 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có buổi đã kiểm tra cơ sở vật chất cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sau vụ 191 học viên cai nghiện tại cơ này bỏ trốn ngày 24/2. 

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Cơ sở cai nghiện ma túy được đơn vị tiếp nhận từ năm 1993, với tổng diện tích trên 91.000m2; trong đó đất sản xuất trên 55.700m2, đất xây dựng 7.845m2; công suất tiếp nhận hiện tại từ 250-300 người. Trước khi xảy ra việc học viên trốn trại, cơ sở có 460 học viên. Từ năm 2022 đến nay, cơ sở được cải tạo, sửa chữa 2 lần. Nơi đây có khu cai nghiện bắt buộc, khu cai nghiện tự nguyện, khu cho người đủ 12 đến 18 tuổi, khu cho người mắc bệnh truyền nhiễm, khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy…

Tập trung khắc phục vụ 191 học viên cai nghiện ma tuý bỏ trốn -0
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (người đội mũ) kiểm tra bếp ăn của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

Diện tích phòng ở bình quân theo quy định là 8m2/học viên, thực tế 46 phòng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng chỉ đáp ứng từ 250 – 300 học viên. Vì vậy, ngày học viên trốn trại (24/2) cơ sở quản lý 460 người là quá tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu các sở, ngành chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ 191 học viên trốn trại và có giải pháp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là phòng ở của học viên. Việc truy tìm 40 học viên còn lại, cơ quan chức năng cần phối hợp với các tỉnh, thành khác vì khả năng những học viên này không còn ở tại địa phương.

Tập trung khắc phục vụ 191 học viên cai nghiện ma tuý bỏ trốn -0
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu các học viên tập trung cai nghiện để sớm hòa nhập cộng động. 

Người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Sóc Trăng phối hợp Sở LĐ-TB&XH, gia đình các học viên có địa chỉ rõ ràng để sớm đưa các học viên trở lại cơ sở cai nghiện. Đối với 151 học viên đang giữ tại khu kỷ luật, phải xác định rõ những học viên này trở lại cơ sở bằng đường nào, do Công an truy tìm, gia đình vận động, địa phương phát hiện hay tự trở lại cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Lâu đã đến các phòng để thăm hỏi, kiểm tra đời sống, sinh hoạt và nắm bắt tâm lý học viên; kiểm tra nhà ăn, phòng lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, phòng y tế, khu hành chính… động viên học viên tập trung cai nghiện tốt để sớm về nhà, hòa nhập cộng đồng.

Như đã thông tin, chiều 24/2, do mâu thuẫn từ trước, một số học viên của Cơ sở cai nghiện ma tuý Sóc Trăng đã xô xát, đánh nhau. Lợi dụng sự việc trên, một số học viên quá khích, manh động đã hô hào, lôi kéo các học viên khác đập phá đồ đạc, khống chế cán bộ cơ sở, chống trả lực lượng Công an, phá cửa trốn ra ngoài. Có 191 học viên trốn thoát, đến ngày 4/3, đã có 151 học viên được đưa trở lại cơ sở.

Văn Đức
.
.
.