Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh 1

Thứ Sáu, 14/10/2022, 15:12

Do mưa lớn liên tục diễn ra đặc biệt là diễn biến mới nhất của bão số 5 (bão Sonca) vừa mới hình thành nên công tác tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1 (Quảng Ngãi) bị mất tích phải tạm dừng.

Chiều 14/10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, do mưa lớn liên tục diễn ra nên công tác tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng bị mất tích phải tạm dừng.

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh 1 -0
Lực lượng Công an sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh 1.

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều tối 10/10, mái taluy dương của một quả đồi nằm bên tuyến Tỉnh lộ 622B, gần nhà điều hành của thủy điện Kà Tinh 1 bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn mét khối đất đá, cây rừng đổ ập xuống đã ảnh hưởng đến khu nhà điều hành này làm anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, quê TP Quảng Ngãi, nhân viên Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1) bị mất tích.

Cho đến chiều 13/10, công tác tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương, gấp rút thực hiện trước khi có mưa lớn trở lại. Tại hiện trường, có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, Công an huyện Trà Bồng phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm anh Nguyễn Nhật Nam nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, hiện huyện Trà Bồng đang tập trung chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và mưa lớn, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn. Huyện ủy Trà Bồng yêu cầu các địa phương chủ động các phương án, triển khai di dời các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở núi, vùng bị ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn.

Huyện ủy Trà Bồng giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên bám sát địa bàn để chỉ đạo các địa phương phụ trách, nắm thông tin di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tính đến chiều 14/10, toàn huyện Trà Bồng đã có 50 hộ/300 khẩu được di dời. Công tác di dời, sơ tán người dân ứng phó mưa lũ và bão số 5 vẫn đang được huyện Trà Bồng tập trung triển khai thực hiện.

Ngọc Thi
.
.
.