Ngư dân Đà Nẵng đón nắng sớm cùng bội thu mùa ruốc

Thứ Bảy, 04/03/2017, 14:21
Cứ vào những ngày đầu tháng 3 khi con ruốc vào mùa, cũng là lúc dọc các âu thuyền, bãi biển Đà Nẵng “đồng hành” cùng ngư dân đón nắng sớm bằng những thùng ruốc đỏ rực, tràn đầy. 

Theo nhiều ngư dân đang tất bật thu gom và bán ruốc dọc bãi biển Phạm Văn Đồng “tiết lộ” thì:  Trung bình, mỗi thuyền của ngư dân có thể đánh bắt được từ 200 đến 600kg ruốc. Nếu may mắn, chỉ trong một đêm đánh bắt rồi thuyền quay về bờ từ khi mặt trời mới ló dạng là đã hàng chục  thương lái đứng chờ trên bãi biển để thu mua. 

Nhiều ngày nay, không chỉ ruốc được mùa, số lượng đánh bắt nhiều, mà giá thu mua cũng tăng khoảng 50-80 ngàn đồng/kg ruốc loại 1
Và nhiều ngày nay, không chỉ ruốc được mùa, số lượng đánh bắt nhiều, mà giá thu mua cũng tăng khoảng 50-80 ngàn đồng/kg ruốc loại 1. Ngoài đủ trả tiền dầu, xăng cùng nhiều chi phí khác, thì sau một đêm đánh bắt ruốc nếu trúng đậm mỗi thuyền ruốc thu lợi lên đến vài triệu đồng. 

Thu nhập của họ đã được tăng lên, khiến bà con ngư dân sinh sống dọc các bãi biển thuộc phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) ai cũng rất phấn khởi. Thậm chí, nhiều ngư dân ngay từ tờ mờ sáng còn “vận động” cả gia đình cùng hợp sức để thu gom, khuân vác ruốc từ thuyền xuống ngay bờ cát để kịp cho thương lái thu mua… 

Những thuyền đánh ruốc cập bến với ruốc nặng đầy khoan từ khi bình minh vừa ló dạng trên biển Đà Nẵng

Nhiều ngư dân ngay từ tờ mờ sáng còn “vận động” cả gia đình cùng hợp sức để thu gom, khuân vác ruốc từ thuyền xuống ngay bờ cát để kịp cho thương lái thu mua…

Các ngư dân còn cho biết, ruốc được đánh bắt gần bờ, chạy thuyền chỉ mất gần 2 tiếng là đã gặp được luồng ruốc lớn. Ở vùng biển Đà Nẵng có 2 loại ruốc, một loại thường được gọi là ruốc tía và loại ruốc trắng. Ruốc tía là khi chong đèn lên thì nó tự tìm tới, còn ruốc trắng khi phát hiện nó nhảy lên từng đoàn thì chỉ cần thả vây lưới để bắt…


Được biết, vào sáng 24-2, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng xuất hiện một số hình ảnh vệt nước biển có màu đỏ mà theo người đăng là chụp được ở bãi biển thuộc bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Những hình ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận và du khách khi đến TP. Đà Nẵng. Qua kết quả phân tích các mẫu nước màu đỏ lấy từ biển Sơn Trà, ngày 27-2 Sở TN-MT TP. Đà Nẵng đã có kết luận “vệt nước màu đỏ” xuất hiện trên vùng biển bán đảo Sơn Trà thật chất là ấu trùng của con ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc. 

Đặc biệt, vệt nước màu đỏ này ​không chỉ xuất hiện ở bãi Nam của bán đảo Sơn Trà mà xuất hiện cả trên vịnh Đà Nẵng… 

Vệt nước màu đỏ xuất hiện dọc bãi biển Sơn Trà - TP. Đà Nẵng được kết luận là những ấu trùng ruốc dạt vào gần bờ...

Theo Sở TN- MT TP. Đà Nẵng, việc xuất hiện trứng ruốc dọc bờ biển là quy luật tự nhiên. Sau Tết một thời gian, Đà Nẵng nói riêng, ngư trường dọc các tỉnh miền Trung nói chung đều vào  mùa ruốc, các ấu trùng ruốc thường dạt vào bờ biển và tạo thành một vệt nước màu đỏ. Ngoài ra, các mẫu nước được lấy từ những nơi này hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không bị ô nhiễm…

Hoài Thu (Ảnh)
.
.
.