Ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt mức cho phép

Chủ Nhật, 06/03/2016, 08:49
Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) cho biết, số liệu quan trắc của Trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại số 556 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) cho thấy, trong những ngày từ 27-2 đến ngày 2-3, ô nhiễm không khí tăng cao tại Hà Nội.

Lượng bụi trong không khí vượt giá trị giới hạn cho phép, có nơi tới 1,78 lần. Nguyên nhân được cho là, những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội khá hanh khô, độ ẩm không khí xuống mức thấp, có lúc chỉ đạt 62%.

Ngoài ra, các hoạt động giao thông đô thị cũng khiến gia tăng ô nhiễm khói bụi. Trong giờ giao thông cao điểm, nồng độ khói bụi trong không khí ở mức cao hơn bình thường.

H. Ly
.
.
.