Tòa nhà bỏ hoang trên mảnh đất vàng giữa lòng thủ đô

Thứ Tư, 17/01/2018, 08:48
Tọa lạc trên một vị trí đắc địa, nhưng tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại bị "bỏ không" cả chục năm nay, gây bức xúc cho người dân.
Tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2004. 
Mặt tiền của tòa nhà rất rộng nằm ngay đầu phố Tạ Quang Bửu.
Được hoàn thiện với khoảng 99% các hạng mục tòa nhà, nhưng thay vì các hộ dân về ở, thì dự án tái định cư 4A Tạ Quang Bửu lại “đắp chiếu” cả chục năm nay.
Theo người dân địa phương, chỉ có một tổ bảo vệ 5 người thường xuyên túc trực tại tòa nhà này. Gần đây, tầng 3 của tòa nhà được sử dụng làm văn phòng nhưng cũng chỉ có một số ít người lui tới.
Nhiều chỗ bên ngoài tòa nhà được dùng để chứa vật liệu xây dựng chưa dùng.
Theo một người dân địa phương, công trình từng bị đình chỉ xây dựng trong 3 năm do xảy một tai nạn chết người.
Tòa nhà được xây dựng với mục đích làm nhà tái định cư, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà.
Một dự án với 154 căn hộ, nhưng sau hơn 10 năm vẫn chưa thể đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân vẫn chưa thể vào ở trong căn hộ tái định cư của mình
Tất cả gần như "nằm im" không hoạt động kể từ khi được xây xong. Trong ảnh một khu vực sân rộng của tòa nhà nhưng để trống hoàn toàn trong nhiều năm qua.
Cỏ dại um tùm tại khoảng đất phía sau tòa nhà.
Hàng rào tôn siêu vẹo ngăn cách khu đất của tòa nhà nhiều năm nay bị biến thành chỗ đổ rác.
Nhiều người dân ở đây cho biết một số con nghiện thường lui tới gần khu hàng rào này để tiêm chích..
Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy nhiều hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp. 
Trong khi Hà Nội hiện đang rất thiếu quỹ nhà tái định cư thì một tòa nhà như thế này bị "bỏ hoang" trong nhiều năm là một sự lãng phí vô cùng to lớn.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.