Ngõ mới mở thành đường, rác ngập chắn lối

Thứ Năm, 16/02/2023, 19:42

Một đoạn đường đẹp chạy qua nhiều trụ sở của các cơ quan cũng nhưng doanh nghiệp lớn nhưng lại đang ngập trong rác.

Thời gian gầy đây tại khu vực đoạn đường ngõ 7, Tôn Thất Thuyết (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện bãi rác tràn ra xâm chiếm đường giao thông, cản trở phương tiện qua lại và gây khó chịu cho người dân.

1.jpg -0
Bãi rác tự phát đoạn đường ngõ 7, Tôn Thất Thuyết.

Việc đổ rác có từ hơn 1 năm nay sau khi ngõ này được mở rộng thành đường lớn nhưng chưa đưa vào khai thác nên tên đường cũng chưa có. Lợi dụng việc đường chưa chính thức sử dụng nên một số đối tượng đã mang rác ra đổ trộm.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 16/2, đoạn đường trên được xây dựng khá đẹp, với vỉa hè rộng. Tuy nhiên giữa lòng đường bị chắn bởi vật liệu xây dựng. Trong khi đó một bên vỉa hè của đường tồn tại những đống rác rất lớn. Rác tại đây bao gồm cả rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. 

2.jpg -0
Theo nhiều người dân sở tại cho biết, những ngày trời nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
6.jpg -1
Rác thải chiếm hết một đoạn vỉa hè.

Anh Trường (quê Nam Định), một công nhân xây dựng tại công trường gần đó cho biết, những đống rác ở đây đã tồn tại hơn 1 năm qua. Theo anh Trường, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023, công nhân môi trường đã tới dọn dẹp song một thời gian rác lại đầy lên do một số người dân thiếu ý thức vứt ra.

7.jpg -0
Rác thải ở đây gồm nhiều loại từ rác thải sinh hoạt cho đến phế liệu xây dựng.
8.jpg -1
Rác được đổ tràn từ vỉa hè xuống lòng đường.
4.jpg -0
Ngoài ra tại một đoạn trên tuyến đường này, vật liệu xây dựng để ngổn ngang.
5.jpg -1
Các phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn. 
9.jpg -0
Một số người dân cho biết, vào dịp trước Tết Nguyên đán, nhân viên môi trường đã tới dọn rác tại khu vực này. Tuy nhiên sau đó nhiều người vô ý thức vẫn tới đây vứt rác.
Nguyễn Bình
.
.
.