Nam công nhân tử nạn sau vụ nổ bình khí nén

Thứ Ba, 18/04/2023, 14:56

Một nam công nhân tử nạn tại hiện trường sau vụ nổ bình khí nén tại một cơ sở chế biến thủy sản ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) trong sáng nay 18/4.

Chiều 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghi nổ khí nén ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang.

no3.png -0
Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa phun nước vào hiện trường để xử lý khí độc. Ảnh: H.T

Thông tin ban đầu cho biết, sự cố tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng cùng ngày, tại nơi vận hành, bảo quản khí nén Carbon Monoxide (CO) và Tasteless Smoke (TS), sử dụng trong chế biến thủy sản của Công ty TNHH T&H Nha Trang (56 Hòn Ngang, thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang).

no3.jpg -0
Mái tole với khung hộp thép bị phá vỡ.  Ảnh: H.T

Vào thời điểm đó, những người dân ở gần hiện trường nghe tiếng nổ bất thường từ cơ sở chế biến thủy sản của doanh nghiệp nêu trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an TP Nha Trang điều động 13 cán bộ – chiến sĩ lên hai xe chuyên dụng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình phun nước.

no1.jpg -0
Những bức tường xây gạch sập đổ, vỡ nát. Ảnh: H.T.

Tại nơi xảy ra tai nạn,  những bức vách tường xây bằng gạch bị sập đổ, vỡ nát; một mảng mái tole, khung hộp thép ở phía trên bị phá vỡ. Giữa hai bình khí nén là thi thể nam công nhân có vết cháy nám đen, được xác định là Võ Phúc H (SN 1996, trú ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyên nhân vụ tai nạn còn đang được điều tra, nhưng theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng, vụ nổ do bất cẩn trong khi vận hành, bảo quản khí nén.

Hữu Toàn
.
.
.